Vùng Đông Nam bộ cần quỹ tài chính để vực dậy hạ tầng đô thị

(PLO)- Hạ tầng giao thông đô thị vùng Đông Nam bộ chưa thực sự xứng tầm với vùng kinh tế trọng điểm hàng đầu cả nước. Vì vậy, vùng này cần có quỹ tài chính để phát triển kinh tế, khơi thông hạ tầng.

Sáng ngày 6-10, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế đặc thù phát triển vùng Đông Nam bộ: Đề xuất cơ chế tài chính và đầu tư phát triển vùng”.

Hội thảo có sự tham gia của các địa phương trong vùng Đông Nam bộ, các sở ngành và chuyên gia kinh tế.

TS-truong-minh-huy-vu
Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ (đứng) tại hội thảo

Chủ trì hội thảo, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết vùng Đông Nam bộ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Vấn đề liên kết vùng dựa trên Nghị quyết 98 của Quốc hội cũng đã bàn đến.

TP.HCM và các địa phương đã bàn bạc và đưa ra một loạt đầu việc để nghiên cứu, huy động tài chính của cả vùng Đông Nam bộ.

Trong đó, vùng này cần có quỹ cho hạ tầng giao thông đô thị, với tinh thần tiếp cận nhanh, chủ động, hội thảo này cần trao đổi để kết nối với chuyên gia, sở, ngành để bàn sâu về vấn đề này.

truong-minh-huy-vu
Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết buổi Hội thảo sẽ là tư liệu quan trọng để tham mưu, trình UBND TP.HCM trong thời gian tới.

“Hôm nay chúng ta sẽ bàn mở rộng, như một diễn đàn mở để bàn thảo một số ý tưởng chính để nghiên cứu, phát triển vùng Đông Nam bộ. Chúng ta cần đưa ra các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phát triển vùng” – ông Huy Vũ nhấn mạnh.

Theo TS Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cho biết vùng Đông Nam bộ là vùng động lực lớn, quan trọng nhất của quốc gia.

Vùng động lực nhưng động cơ đang yếu dần và đang có sự giảm sút. Các chỉ số về đóng góp của vùng, đầu tư xã hội, tỉ trọng doanh nghiệp… đang giảm.

Nguyen-dinh-cung
TS Nguyễn Đình Cung - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá về động lực để phát triển vùng Đông Nam bộ.

Vì vậy, buổi hội thảo hôm nay cần bàn về cách tháo gỡ nút thắt về huy động vốn, sử dụng vốn để tạo ra nhiều cơ hội cho vùng Đông Nam bộ. Một trong những phương án cần làm là xây dựng quỹ tài chính để điều phối, xây dựng hạ tầng cho vùng này.

Cần cơ chế đột phá cho vùng Đông Nam bộ

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ.

Tại đây, Thủ tướng khẳng định vùng Đông Nam bộ muốn đột phá thì phải có cơ chế ưu tiên, có nguồn lực với nguyên tắc nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ người dân.

Thủ tướng yêu cầu vùng Đông Nam Bộ cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đột phá cho vùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm