WHO dự kiến làm việc với Trung Quốc về rủi ro COVID-19 dịp Tết Nguyên đán

(PLO)- WHO dự kiến làm việc với Trung Quốc trong ngày 21-1, bàn về các rủi ro COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sau khi Trung Quốc (TQ) tuyên bố mở cửa lại sau 3 năm đại dịch, việc hỗ trợ nước này quản lý rủi ro gia tăng COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là không dễ dàng do thiếu dữ liệu, theo kênh Channel News Asia.

Theo WHO, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân TQ sẽ tăng lên rất nhiều, đặc biệt là sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại, làm tăng đáng kể nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, đến nay WHO vẫn chưa có đủ thông tin từ TQ để đánh giá về sự nguy hiểm của đợt bùng dịch và hỗ trợ TQ kiểm soát dịch bệnh.

Hành khách tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh sau khi Trung Quốc tuyên bố mở cửa trở lại hồi 8-1. Ảnh: REUTERS

Hành khách tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh sau khi Trung Quốc tuyên bố mở cửa trở lại hồi 8-1. Ảnh: REUTERS

Ông Abdi Rahman Mahamud - Giám đốc bộ phận Điều phối phản ứng và Cảnh báo của WHO cho biết tổ chức này đã làm việc với các đại diện từ TQ và biết được rằng chính quyền Bắc Kinh đã đề ra rất nhiều biện pháp hỗ trợ người dân đi lại an toàn, ngay cả khi đó là từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đến nơi có nguy cơ lây nhiễm thấp.

Ông Mahamud cho biết rằng WHO cũng nhận được các thông tin đánh giá về công tác xét nghiệm dịch bệnh và tình trạng các phòng khám sốt tại TQ, song các dữ liệu hiện tại vẫn chưa đủ để WHO hiểu rõ về tình hình dịch bệnh tại TQ.

Ngoài ra, ông Mahamud cho biết thêm WHO sẽ có một cuộc họp với TQ để bàn về cách giảm thiểu các mối nguy hiểm khi đi lại trong dịp Tết Nguyên đán vào ngày 21-1.

Theo Channel News Asia, TQ bắt đầu mở cửa trở lại hồi 8-1 sau 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. Kể từ đó, số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên nhanh chóng, tuy nhiên, tại một số tỉnh lớn của TQ như Chiết Giang, Hà Nam, tình hình dịch bệnh được cho là đã dần được kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm