Cần Thơ lập 3 điểm kiểm tra y tế từ 0 giờ ngày 28-3

Chiều tối 27-3, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP tính đến 18 giờ cùng ngày.

Theo đó, Cần Thơ đã lập ba điểm giám sát, kiểm tra y tế đối với tất cả người dân đi vào TP Cần Thơ bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-3.

Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ là một trong những điểm giám sát, kiểm tra y tế từ 0 giờ ngày 28-3. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, điểm 1 là cửa ngõ gần cầu vượt đường dẫn cầu Cần Thơ vào quận Ninh Kiều. Điểm 2 là cửa ngõ gần điểm thu phí đường bộ tại quận Ô Môn. Điểm 3 là bến xe khách trung tâm và bổ sung tại cửa ngõ vào trung tâm quận Cái Răng.

Cũng theo báo cáo, Sở Y tế phối hợp Trường ĐH Y Dược và Thành đoàn Cần Thơ thực hiện hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, sáng cùng ngày đội tình nguyện ra quân chính thức tại chín quận, huyện của TP. Tính đến 17 giờ cùng ngày, Cần Thơ đứng thứ 10 toàn quốc về thực hiện khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NVOVI.

Ngoài ra, cập nhật của Sở GD&ĐT cho biết sở này đã phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình TP Cần Thơ tổ chức dạy học qua truyền hình từ ngày 30-3 đến ngày 9-5.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ngày 24-3 do UBND TP tổ chức, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần thơ cho biết học sinh lớp 5 sẽ được học qua truyền hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm