Chùm ảnh đường phố Huế sau khuyến cáo không tụ tập đông người

TP Huế tối 28-3, ngày đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc toàn quốc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, hạn chế di chuyển, dừng hoạt động hội họp, nghi lễ tôn giáo, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ. Ảnh: NGUYỄN DO

Cầu Trường Tiền, nơi thường thu hút đông người dân khi về đêm thì nay vắng người qua lại. Ảnh: NGUYỄN DO

Để thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Thừa Thiên-Huế yêu cầu tạm đóng các dịch vụ kinh doanh, giải trí không cần thiết như dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các điểm tập thể dục ngoài trời, du lịch cộng đồng, quán cà phê, quán ăn, nhà hàng. Ảnh: NGUYỄN DO

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người. Ảnh: NGUYỄN DO

Đường Nguyễn Huệ, một tuyến đường ở trung tâm TP Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu vực bờ bắc thành phố Huế cũng vắng bóng người. Ảnh: NGUYỄN DO

Tuyến đường trước cổng Đại nội Huế cũng vắng bóng người. Ảnh: NGUYỄN DO

Những công viên vắng người, xe của các cơ quan chức năng thực hiện việc tuần tra nhắc nhở người dân chấp hành. Ảnh: NGUYỄN DO

Quán trứng lộn vỉa hè vắng khách. Ảnh: NGUYỄN DO

Một quán ăn trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế có biển thông báo ngừng phục vụ tại quán, chỉ ship hàng về nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Phía trước chợ An Cựu, một địa điểm ăn uống về đêm nay tạm đóng cửa. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm