Trường Đại học Tây Đô phấn đấu phát triển ngang tầm Đông Nam Á

Ngày 7-4, Trường Đại học Tây Đô (phường Lê Bình và phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường (9-3-2006_9-3-2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời gian qua, Trường Đại học Tây Đô luôn thực hiện tốt các quy chế, quy định về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 25.000 học viên- sinh viên, gồm 747 thạc sĩ, 16.536 cử nhân, kỹ sư và 8.565 trình độ cao đẳng, trung cấp. Theo thống kê, số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường trên 80% có việc làm.

Chất lượng là tiêu chí Trường Đại học Tây Đô đặc biệt chú trọng và đây được xem là yếu tố quyết định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà trường.

Bên cạnh tăng cường cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, trường còn quan tâm tới các yếu tố quan trọng khác như xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, phục vụ thực hành, thực tập, sinh hoạt của sinh viên, học viên; phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lao động ngày càng cao của xã hội. Cơ sở vật chất của trường hiện có thể đáp ứng cho hơn 9.000 học viên, sinh viên. Hiện nay, Trường Đại học Tây Đô đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên diện tích 12,6 ha.  

Đại diện Hội đồng Trường Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: HD

Giai đoạn 2015-2020 thực hiện thành công việc hoạch định chiến lược phát triển, Trường Đại học Tây Đô góp phần đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong các trường đại học tư thục đa ngành hàng đầu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với định hướng nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2035, một số ngành đào tạo hệ đại học chính quy của Trường sẽ phát triển ngang tầm các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Đại học Tây Đô vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng công bố quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo năm 2021 cho trường.

Nữ sinh Tây Đô đăng quang Hoa khôi Sinh viên VN 2017
Nữ sinh Tây Đô đăng quang Hoa khôi Sinh viên VN 2017
(PLO)- Vượt qua 1.600 thí sinh đăng ký tham gia dự thi thuộc 212 trường ĐH, học viện, CĐ trên cả nước, nữ sinh viên Phạm Thị Thu Hà của Trường ĐH Tây Đô đã đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm