Quỹ vaccine COVID-19: Doanh nghiệp than, điện, xăng dầu góp 1.200 tỉ

Ngày 5-6, tại lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã trao 200 tỉ đồng vào quỹ. Việc làm này thể hiện vai trò trách nhiệm của Petrolimex đối với cộng đồng và xã hội.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh đại diện trao 200 tỉ đồng góp Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Trước đó, Petrolimex đã hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh và Đà Nẵng với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Trong đợt dịch COVID-19 năm 2020, Petrolimex đã tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch với số tiền hơn 14,1 tỉ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng quyết định ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 với số tiền là 400 tỉ đồng (bao gồm cả 30 tỉ đồng mà EVN đã trao tặng tại Bộ Y tế vào ngày 28-5).

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã trao tặng Quỹ số tiền 200 tỉ đồng. Trước đó, TKV đã ủng hộ tổng số tiền 18,5 tỉ đồng giúp các địa phương có thêm nguồn lực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng trao số tiền 400 tỉ đồng vào Quỹ. 

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực than, điện, xăng dầu, viễn thông thể hiện trách nhiệm xã hội trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Như vậy, tổng số tiền bốn doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực xăng dầu, điện, than đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 là 1.200 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm