Xăng tăng giá trở lại, các cửa hàng vẫn đông nghẹt người mua

(PLO)- Hầu hết các cây xăng đều trong tình trạng đông đúc người mua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 11-10, sau khi xăng tăng giá, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn trong tình trạng đông nghẹt người chờ mua. Một số cửa hàng còn cho nhân viên ra trước cổng để ngăn không cho khách mua xăng di chuyển vào vì lý do hết xăng.

Tại cây xăng trên đường Phạm Hồng Thái (quận 1) lúc 17 giờ, người dân chờ mua xăng vây kín cây xăng ở cả hai đầu, chủ yếu là xe gắn máy. Tại đây, nhân viên bán xăng phải làm việc cật lực trong khi càng về tối, lượng khách hàng càng đổ về đông đúc.

Người dân xếp hàng chờ đợi mua xăng ở cây xăng trên đường Phạm Hồng Thái. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Người dân xếp hàng chờ đợi mua xăng ở cây xăng trên đường Phạm Hồng Thái. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại cây xăng ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur (quận 3). Cả hai mặt của cây xăng này đều tập trung kín người chờ mua xăng.

Anh Phạm Phú Tài (quận 1) cho biết, anh đã đi 3 cây xăng nhưng cây nào cũng đông đúc và dừng lại chờ ở cây xăng số 38 do thấy ở đây có lượng người ít hơn.

Tình trạng trên cũng xảy ra ở cây xăng Petrolimex – Cửa hàng 30 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Cây xăng trên đường Pasteur cũng đông đúc người mua. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cây xăng trên đường Pasteur cũng đông đúc người mua. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trên đường Điện Biên Phủ, cây xăng dầu COMECO (chi nhánh số 3) đón khá nhiều xe máy và ô tô vào đổ xăng. Cây xăng này vào ngày 10-10 tạm ngưng phục vụ do hết xăng, đến ngày 11-10 thì phục vụ trở lại. Tuy nhiên, lúc 17 giờ 10, các nhân viên cây xăng này bắt đầu đứng ở trước và ra hiệu cho người dân không vào cây xăng với lý do “đã hết xăng”.

Cây xăng mở cửa đón khách chiều 11-10. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cây xăng mở cửa đón khách chiều 11-10. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước đó, trong chiều 11-10, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ mới. Tại kỳ điều hành này, Liên bộ cũng thống nhất điều chỉnh tăng chi phí định mức với kinh doanh xăng dầu. Theo đó, sau khi điều chỉnh, giá xăng tăng nhẹ còn giá dầu tăng rất mạnh.

Trong ngày, Cục QLTT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cây xăng treo biển hết xăng. Ảnh: ĐC

Trong ngày, Cục QLTT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cây xăng treo biển hết xăng. Ảnh: ĐC

Giá xăng E5 tăng 560 đồng/lít, lên mức 21.290 là đồng/lít. Giá xăng A95 tăng 560 đồng/lít, lên 22.000 là đồng/lít. Giá dầu diesel tăng mạnh 1.960 đồng/lít, lên 24.180 đồng/lít, dầu hoả tăng 1.140 đồng lên 22.820 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên giá bán 14.090 đồng/kg.

Cục QLTT TP.HCM cho biết, tính đến ngày 11-10, trên địa bàn TP hiện có 137/550 cửa hàng không còn xăng, trong đó huyện Hóc Môn có nhiều cửa hàng hết xăng nhất với 18 cửa hàng, tiếp theo là Củ Chi 16 cửa hàng, Bình Tân 16 cửa hàng...

Các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp.

Các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm