Xây 50 căn nhà trên đất thương mại dịch vụ để bán

(PLO)- Mặc dù chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng doanh nghiệp đã xây dựng 50 căn nhà trên đất thương mại dịch vụ để bán ở Đắk Lắk. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, nguồn tin của PLO cho biết ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH- ĐT) khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân (gọi tắt là dự án Phú Xuân) tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Dự án này có vị trí đắc địa, được xem là đất vàng ở TP Buôn Ma Thuột.

Dãy nhà của dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân xây dựng trên đất thương mại dịch vụ. Ảnh: VL
Dãy nhà của dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân xây dựng trên đất thương mại dịch vụ. Ảnh: VL

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở KH-ĐT làm rõ đối với các giấy chứng nhận đầu tư dự án Phú Xuân do Sở KH-ĐT cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân không đúng quy định. Qua đó, báo cáo nội dung, mức độ sai sót, trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan.

Theo hồ sơ, tháng 6-2015, UBND đồng ý chủ trương cho Công ty Phú Xuân chuyển mục đích sử dụng hơn 3.000 m2 từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Phần đất này ban đầu được quy hoạch xây dưng nhà trưng bày của dự án. Tuy nhiên, sau đó, Công ty Phú Xuân không thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất do vướng các thủ tục về đất đai.

Cuối năm 2020, UBND tỉnh có văn bản xác định không xem xét giải quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 3.000 m2 sang đất ở. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở KH-ĐT điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, Công ty Phú Xuân đã xây dựng hoàn thiện 50 căn nhà liên kế ba tầng để bán.

Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ 50 căn nhà tại dự án Phú Xuân đã bán hết với giá khoảng 2,2 tỉ đồng/căn. Sau đó, người dân rao bán lại với giá hơn 4 tỉ đồng/căn.

Cũng theo hồ sơ, năm 2005, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương giao gần 12.000 m2 đất cho Công ty Phú Xuân thực hiện dự án Phú Xuân. UBND tỉnh cho chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất 11 năm, nâng thời gian thuê đất từ 50 năm lên 70 năm.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, chủ đầu tư ngừng thi công rất nhiều lần, kéo dài thời gian hoàn thành dự án với lý do khó khăn về tài chính. Sở KH-ĐT xác nhận năm 2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đề nghị tỉnh Đắk Lắk thu hồi toàn bộ dự án. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý tiếp tục gia hạn tiến độ dự án.

Tháng 12-2020, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Phú Xuân đưa dự án vào hoạt động trước ngày 31-12-2020. Nếu không sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu chấm dứt hoạt động dự án. Đến năm 2021, dự án mới hoàn thiện sau 14 năm triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm