Xây dựng hoàn chỉnh nút giao ĐH Quốc gia

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo TP chính thức bấm nút xây dựng hoàn chỉnh nút giao trước cổng chính Trường ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo thiết kế, phối cảnh tổng thể, nút giao thông ĐH Quốc gia TP.HCM có chiều dài 1.847 m.

Dự án bắt đầu từ cổng Khu du lịch Suối Tiên đến khu vực cây xăng Bình Thắng, nằm trên địa bàn quận 9, quận Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Đoạn xa lộ Hà Nội hiện hữu trong phạm vi nút giao hoàn chỉnh sẽ được khoét sâu 6 m, dài 1.273 m để tạo thành đường rộng 36 m, cho tám làn xe đi thẳng.

Ở giữa đoạn đường đào sẽ xây dựng hai cầu vượt để quay đầu xe, mỗi cầu dài 38 m, rộng 17 m cho bốn làn xe. Cạnh đó, hai cầu vượt bộ hành nối từ trước cổng ĐH Quốc gia qua bên Khu du lịch Suối Tiên sẽ được xây dựng với mỗi cầu dài 110 m, rộng 4,1 m.

Dự kiến các hạng mục trên sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công. Phần các hạng mục này do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (CII) thực hiện bổ sung vào dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội, từ chân cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai.

Trước đó, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2, Sở GTVT đã và đang triển khai xây dựng hạng mục hai đường song hành cặp hai bên hầm hở với chiều dài 1.850 m, rộng mỗi bên 10,5 m cho ba làn xe.

Nút giao ĐH Quốc gia hoàn chỉnh (gồm hai hợp phần do Khu 2 và CII xây dựng) có tổng mức đầu tư 465 tỉ đồng sẽ làm giảm ùn tắc trên đoạn từ trước Nghĩa trang TP đến cầu vượt vòng xoay Trạm 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm