Xe thiết giáp Nga bị phục kích trúng tên lửa ở Syria

Một xe thiết giáp của Nga bị tấn công khi cùng với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra một đường cao tốc chiến lược ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria), theo đài RT.

Xe thiết giáp của đoàn tuần tra bị tấn công bằng tên lửa chống tăng. Trận phục kích xảy ra khi đoàn xe di chuyển dọc đường cao tốc M4 nằm giữa tỉnh Aleppo và Latakia trên bờ biển Địa Trung Hải hôm 25-8.

Một đoàn tuần tra chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4 thuộc tỉnh Idlib (Syria). Ảnh: RIA NOVOSTI

Vụ tấn công khiến hai thành viên của quân cảnh Nga bị thương.

Lực lượng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và dịch vụ an ninh Syria đang điều tra xem liệu phe nổi dậy còn cố thủ ở Idlib có phải đứng sau vụ tấn công hay không.

Moscow và Ankara tiến hành tuần tra chung hồi tháng 3 sau khi hai bên nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Idlib – địa bàn hoạt động cuối cùng của phe nổi dậy chống chính phủ Syria.

Theo thỏa thuận, lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một hành lang an toàn ở cả hai bên đường cao tốc M4.

Tuần trước, một đoàn xe quân sự Nga bị trúng bom bên đường tại tỉnh Deir-ez-Zor. Ba binh sĩ bị thương, trong đó một người bị thương nặng và đã tử vong sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm