Ô tô Trung Quốc thách thức xe hơi Mỹ

Các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đang đầu tư hàng chục tỉ USD vào cuộc đua xe điện, với hàng loạt mẫu xe mới dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào năm 2022.

Gã khổng lồ Tesla vẫn chiếm vị trí hàng đầu về xe điện. Theo Hãng nghiên cứu thị trường LMC Automotive, năm 2021, thương hiệu Model 3 của Tesla đứng đầu doanh số bán xe điện toàn cầu. Tổng lượng xe mà Tesla giao cho khách hàng đạt đến 936.000 chiếc trong năm này.

Vào tháng 10-2021, Tesla được định giá đến 1.000 tỉ USD, và là hãng xe thứ 6 của Mỹ đạt được điều này.  

LMC Automotive khẳng định, mặc dù Tesla hiện nay khó có thể bị bắt kịp về sản lượng, công nghệ, thương hiệu. Nhưng các thương hiệu xe Trung Quốc có thể là đối thủ đe doạ hãng xe Mỹ. Bằng chứng xe Tesla đã bán không lại dòng xe Hong Guang Mini EV vốn chỉ có giá 4.400 USD trên thị trường Trung Quốc.

Hong Guang Mini EV là chiếc xe được chế tạo bởi sự hợp tác giữa SAIC, General Motor (GM) và Wuling, đã đứng đầu doanh số bán hàng tại Trung Quốc và đứng thứ hai trên toàn cầu vào năm 2021.

CNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm