Xem xét xử lý hình sự vụ xây chui, chiếm đất nhà nước ở Dốc Hoàng Hôn

(PLO)- Quần thể du lịch Dốc Hoàng Hôn sau hơn 1 năm xây chui trên đất Nhà nước bị buộc tháo dỡ trong thời gian 10 ngày; bị xem xét xử lý về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, theo Điều 228 Bộ luật Hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết chủ đầu tư quần thể du lịch Dốc Hoàng Hôn đang bắt đầu tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý.

dốc hoàng hôn
Công trình dốc Hoàng Hôn đang được tháo dỡ. Ảnh PĐ

Theo đó, trong vòng 10 ngày, từ 13-9 đến 23-9, ông NNP, chủ đầu tư phải có trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ 11 công trình vi phạm, sau đó UBND TP Phan Thiết sẽ tiến hành xử lý với hành vi lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép.

Được biết, UBND TP Phan Thiết cũng đã cử một tổ công tác theo dõi, giám sát việc tháo dỡ này.

Trước đó, ông NNP đề nghị cho thời hạn 60 ngày để tháo dỡ do các công trình ở Dốc Hoàng Hôn có quy mô lớn, nhiều hạng mục kiên cố.

Tuy nhiên, UBND TP Phan Thiết không đồng ý và yêu cầu phải tháo dỡ trong thời hạn 10 ngày.

Như PLO đã thông tin, từ đầu năm 2023, khu đất do Nhà nước quản lý cạnh núi Cố ở khu vực dốc Hoàng Hôn, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, bị ông NNP công khai chiếm dụng xây dựng một quán cafe với nhiều khu nhà gỗ đơn lập, bãi đậu xe, bờ kè… và làm cả con lộ nối vào đường ven biển.

doc-hoang-hon (9).jpg
Công trình chiếm đất Nhà nước, xây dựng trái phép.

Thậm chí địa điểm này mỗi ngày có đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn du khách đến check-in nơi được gọi là Dốc Hoàng Hôn rồi được quảng cáo, chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội nhưng chính quyền địa phương gần như không biết.

Mãi đến tháng 7-2023, UBND TP Phan Thiết mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất do Nhà nước quản lý tại khu vực đô thị để xây dựng công trình không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích 4.544,3 m2 .

Quyết định phạt tiền ông NNP, chủ đầu tư công trình trái phép trên 20 triệu đồng; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền hơn 63 triệu đồng.

doc-hoang-hon (1).jpg
Rất nhiều hạng mục xây dựng trái phép rất kiên cố.

Buộc ông NNP phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày. Nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, đó chỉ là nội dung trong quyết định xử phạt, còn công trình này suốt hơn 1 năm qua không bị xử lý mà chủ đầu tư còn ngang nhiên xây dựng hoành tráng hơn khi xây thêm nhiều bungalow, biệt thự đơn lập, nhà hàng… biến nơi lấn chiếm đất của Nhà nước thành một quần thể du lịch khép kín, hoành tráng hơn và chỉ đến khi dư luận, báo chí lên tiếng, UBND tỉnh Bình Thuận mới phát hiện chỉ đạo làm rõ, xử lý.

Sau đó, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Võ Hoài Vũ, Chủ tịch UBND phường Phú Hài trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày 12-9.

Lý do để xem xét, xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Phú Hài trong đó có công trình Dốc Hoàng Hôn xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý.

doc-hoang-hon (7).jpg
Ngoài quán cafe, nhà hàng, công trình này còn xây dựng trái phép nhiều biệt thự đơn lập, bungalow.

Nguồn tin của PLO cho biết ngoài việc tháo dỡ các công trình vi phạm, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi lấn chiếm đất đai do có dấu hiệu vi phạm Điều 228 BLHS năm 2015. Cụ thể đất đai là loại tài sản đặc biệt của quốc gia, do đó những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất sẽ bị xử lý nghiêm.

Điều 228 BLHS 2015 quy định người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Do tháng 7-2023, công trình dốc Hoàng Hôn đã từng bị xử lý vi phạm hành chính, chủ đầu tư đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định của Nhà nước về sử dụng đất đai nhưng vẫn tiếp tục chiếm đất, xây dựng trái phép thêm nhiều hạng mục kiên cố khác, bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm