Xóa tụ điểm ma túy liên quận 1-8

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP.HCM), cho biết vừa khám phá, bắt giữ một đường dây mua bán ma túy lớn do Võ Thị Ngọc Hạnh (42 tuổi, thường trú tại 25/33 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1) cầm đầu cùng bốn đồng phạm. Qua đó, công an thu giữ hơn 2 kg heroin (khoảng bảy bánh), 284 g ma túy đá và  hơn 6,5 kg bột trắng nghi là ma túy đang chờ kết quả giám định.

Trước đó sáng 14-12, Phòng PC47 phối hợp với công an quận 1, 7, 8 bắt quả tang Hạnh đang đưa ma túy cho Trần Thị Thanh Tâm (tự bé Mèo, ngụ phường Tân Định, quận 1, có một tiền án về mua bán ma túy) để giao cho Lê Thị Xuân (còn tên gọi khác là Vân, ngụ quận 8, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy). Ngay sau khi bắt giữ Hạnh, Tâm, Xuân, công an đồng loạt khám xét tám điểm mua bán ma túy của nhóm Hạnh, trong đó có sáu điểm tại quận 1.

Tại nhà Hạnh, công an thu được hơn ba bánh heroin. Tại nhà Tâm thu giữ được hai bánh heroin (687 g). Tại nhà nghi can thứ tư trong đường dây là Trịnh Văn Kha (có hai tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy) công an thu được 20 g ma túy đá. Đồng thời, Huỳnh Thị Hoa (đồng phạm ngụ cùng nhà với Kha) cũng bị bắt giữ.

Xóa tụ điểm ma túy liên quận 1-8 ảnh 1

Hạnh và tang vật khi bị công an bắt giữ. Ảnh: AN

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng cho biết đây là một đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động khoảng từ tháng 10-2013. Hạnh mua ma túy giá sỉ từ 170 đến 175 triệu đồng/bánh rồi bán ra với giá gần 200 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Bình quân mỗi ngày Hạnh bán được ba bánh,  chủ yếu qua địa bàn các quận 7, 8.

Mọi việc buôn bán “hàng trắng” đều diễn ra tại các hẻm nhỏ gần nhà Hạnh. Mỗi khi ai có nhu cầu sẽ liên hệ thông qua Tâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, số lượng, Hạnh sẽ bắn tín hiệu cho Tâm qua lấy hàng. Để tránh bị phát hiện, Hạnh thường cất giấu ma túy dưới các gốc cây, chậu kiểng trong sân nhà Hạnh. Tâm đến lấy rồi giao hàng chớp nhoáng cho con nghiện tại các con hẻm ngoằn nghèo.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng nhận định: “Khó khăn cho lực lượng đánh án là địa bàn Hạnh ở hẻm 25-27 Trần Khắc Chân, đường hẻm chằng chịt, nhiều chỗ hẹp chỉ đủ một người đi, nơi đây vốn là tụ điểm cũ về tội phạm ma túy, nay bùng phát trở lại. Xung quanh nhà Hạnh,  các đối tượng buôn bán ma túy đều là anh chị em ruột, bà con với Hạnh nên… người lạ vào sẽ bị phát hiện ngay. Do địa hình phức tạp như vậy nên công an đã dùng đủ các biện pháp nghiệp vụ mới phá được đường dây mua bán ma túy liên quận này”.

Được biết trong năm 2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM bắt được 32 kg heroin, 26 kg ma túy đá, 2.000 viên thuốc lắc, 2 kg cocain…, số lượng tang vật bắt giữ gấp đôi năm 2012.

“Từ đây tới tết chúng tôi sẽ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy để người dân yên tâm đón tết Nguyên đán 2014. Qua  triệt phá đường dây ma túy của Võ Thị Ngọc Hạnh, công an đã xóa trắng tụ điểm mua bán ma túy tại quận 1 và giảm nguồn cung cấp ma túy tại quận 8. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng đến các nhánh khác trong thời gian tới” - Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng cho biết.

TRUNG DUNG - ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm