'Xử' 2 cơ sở kinh doanh thuốc trị ung thư không nguồn gốc

Theo báo cáo, năm 2018 Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra 105 cơ sở hành nghề dược và ra quyết định xử phạt 143 cơ sở vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng. 

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang niêm phong thuốc của một cơ sở không phép. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đồng thời Thanh tra Sở cũng tước quyền sử dụng hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thời hạn 4,5 tháng đối với ba cơ sở kinh doanh thuốc Trong đó, một cơ sở kinh doanh thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện không đúng quy định; hai cơ sở kinh doanh thuốc Sorafenib (điều trị ung thư thận, gan và tuyến giáp – PV) không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành.

Thanh tra Sở cũng đã đình chỉ hoạt động một cơ sở kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 131 cơ sở với tổng số tiền trên ba tỉ đồng. Ngoài ra, chuyển UBND TP.HCM ra quyết định phạt 22 cơ sở với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Theo GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong năm 2019, Thanh tra Sở Y tế TP sẽ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm