Xử lý nghiêm việc nhập trái phép sinh vật ngoại lai

Theo ông Vĩnh, để đánh giá đầy đủ mức độ gây hại của sinh vật ngoại lai đối với hệ sinh thái, cần có nghiên cứu khoa học, khảo nghiệm đầy đủ, không thể vội vàng kết luận. Được biết, Đề án Ngăn ngừa và kiểm soát các sinh vật ngoại lai xâm hại từ nay đến năm 2020 đang được soạn thảo, trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối năm nay.

 Ngày 7-9, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên phát hiện hơn 40 con rùa tai đỏ tại hồ Long Nguyệt (xã Mỹ Quang Nam, huyện Tuy An). Theo xác định ban đầu, con lớn nhất nặng hơn 1,5 kg, con nhỏ nhất khoảng 100 g. Bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng thu gom số rùa trên.

V.TRẦN - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm