Theo dân địa phương, cái hố xuất hiện cách đây vài tuần. Các nhà địa chất và giới truyền thông đã đổ xô đến ngọn núi hoang vắng nằm ở Tân Cương (Trung Quốc) để quan sát.
Theo Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), hơi nóng phát ra từ “hố lửa” này được đo đến mức 792 độ C từ khoảng cách 2m. Sức nóng quá lớn khiến các chuyên gia không thể đến gần để xác định độ sâu của chiếc hố rộng gần 1m này.
"Hố lửa" tại Trung Quốc gây xôn xao đối với người dân địa phương
Một số người dùng internet Trung Quốc gọi đây là “cổng địa ngục”. Người dân địa phương cho hay họ thấy mặt đất ở khu vực này ấm lên trong thời gian gần đây.
Ngọn đồi không nằm trong khu vực núi lửa. Các chuyên gia địa chất ở Tân Cương cho rằng, cái hố xuất hiện là do lớp than đá tự nhiên bị đốt cháy dưới lòng đất, khiến bề mặt bên trên bị nứt ra.
Kĩ sư Huang Wei trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết: “Hiện tượng này thật ra đã tồn tại trong vài thập kỉ”.
Ông cũng cho hay, ngọn đồi thường xuất hiện khói từ dưới lòng đất vào mùa xuân và mùa thu. Giới chức địa phương đã bắt đầu lên kế hoạch dập tắt nguồn lửa ngầm này.
(PLO)- Hơn 100 cán bộ, công chứng công tác tại Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng.
(PLO)- Một công ty ở Trung Quốc đang tái sử dụng dầu dư thừa từ món lẩu để tạo ra nhiên liệu máy bay, góp phần giải quyết vấn đề môi trường và lãng phí thức ăn.