Xuất hiện tình trạng mua bán trẻ sơ sinh tại TP.HCM

(PLO)- Theo Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM, thời gian qua, trên địa bàn TP không chỉ xuất hiện tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em mà còn có tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, mua bán nội tạng, bộ phận cơ thể, đẻ thuê...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM) vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn TP năm 2023.

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM, thời gian qua, trên địa bàn TP xuất hiện một số vụ án, vụ việc mua bán người mà nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, thực tế đã xuất hiện tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, mua bán nội tạng, bộ phận cơ thể, đẻ thuê.

Xuất hiện tình trạng mua bán trẻ sơ sinh tại TP.HCM-mua-ban-tre-so-sinh
TAND TP.HCM tuyên án nhóm bị cáo đưa 37 người sang Campuchia bán thận, hồi tháng 3-2023. Ảnh: TP

Nhiều đường dây tội phạm liên quan đến mua bán người và mua bán bộ phận cơ thể thông qua mạng xã hội như Zalo, Wechat, Telegram, Facebook... Qua đó dụ dỗ, giới thiệu tìm việc nhẹ lương cao để lừa nạn nhân làm việc tại các quán massage, karaoke, nhà hàng, cà phê, hớt tóc, ép ký giấy nợ buộc nạn nhân thực hiện hành vi kích dục hoặc bán dâm để lấy tiền trừ vào “phí tuyển dụng”.

Hoặc lừa gạt người Việt Nam sang nước ngoài (như Campuchia, Trung Quốc) bằng cách vượt biên hoặc đi tour du lịch, sau đó bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke trá hình, ép bán dâm hoặc bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2023, Công an TP đã tiếp nhận 11 tin báo liên quan đến tội phạm mua bán người. Trong đó đó có bốn tin bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, ba tin mua bán người trong nước phục vụ mại dâm và bốn tin báo môi giới mua bán trẻ em dưới hình thức nhận con nuôi.

Qua giải quyết, đã khởi tố sáu vụ án với 19 bị can về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán bộ phận cơ thể.

Thời gian qua, Công an TP đã thường xuyên rà soát, lên danh sách các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tiềm ẩn nhiều nguy cơ để bọn tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em lợi dụng hoạt động dưới hình thức cho nhận con nuôi. Rà soát các bệnh viện phụ sản có khả năng bị lợi dụng mua bán trẻ em, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em, trẻ sơ sinh để có phương án phòng ngừa.

Công an tăng cường quản lý nhân khẩu, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có khả năng chứa chấp trẻ em, phụ nữ là nạn nhân của tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em, môi giới lao động, môi giới hôn nhân trái phép.

Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM dự báo trong năm 2024, tội phạm mua bán người sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, chính quyền địa phương, sở, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã hội để người dân cảnh giác, mạnh dạn tố cáo tội phạm.

Riêng Công an TP tập trung xác minh, nhanh chóng điều tra làm rõ dấu hiệu mua bán người của đối tượng để xử lý nghiêm.

Quản lý chặt số đối tượng có khả năng phạm tội, tập trung vào có tiền án, tiền sự về mua bán người, người hoạt động trong lĩnh vực môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài, đối tượng giới thiệu việc làm, nhất là giới thiệu phụ nữ ra nước ngoài làm việc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm