Xúc động lễ ra mắt bộ sách 'Lịch sử chính quyền TP.HCM' giai đoạn 1945-2015

(PLO)- Chặng đường lịch sử gian khổ nhưng cũng rất anh hùng của lịch sử chính quyền TP.HCM trong suốt 70 năm (giai đoạn 1945- 2015) được kể lại trong bộ sách này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ ra mắt bộ sách 'Lịch sử chính quyền TP.HCM' giai đoạn 1945-2015 vừa diễn ra sáng nay 22-4 tại Nhà hát thành phố. Tham dự có nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo sở ban ngành Thành phố.

Trong những khách mời hôm nay, có rất nhiều người lính từng đi qua những ngày tháng ấy- những chứng nhân lịch sử của một thời kì đau thương nhưng cũng rất tự hào.

Xúc động lễ ra mắt bộ sách 'Lịch sử chính quyền TP.HCM' giai đoạn 1945-2015 ảnh 1

Lễ ra mắt bộ sách 'Lịch sử chính quyền TP.HCM' giai đoạn 1945-2015 vừa diễn ra sáng nay. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Công trình 'Lịch sử chính quyền TP.HCM (1945-2015)’ được biên soạn nhằm mục đích tổng kết tương đối đầy đủ, toàn diện quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố trong thời chiến hay cả thời bình. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về lòng tự hào, ý chí quyết tâm đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển đất nước bền vững.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - giám đốc Sở Nội Vụ TP.HCM- đại diện ban biên soạn chia sẻ bộ sách 'Lịch sử chính quyền TP.HCM (1945-2015) gồm hai giai đoạn tương ứng với hai tập và một tập phụ lục.

Tập 1 là giai đoạn cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975).

Tập 2 là giai đoạn 1975- 2015 cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng phát triển thành phố.

Tập 3 là tập phụ lục: gồm danh sách hình ảnh, tóm tắt tiểu sử lãnh đạo các cơ quan thực hiện chức năng chính quyền trong thời kì kháng chiến và Hội đồng nhân dân và UBND thành phố sau này, các công trình trọng điểm, nổi bật, biểu tượng của thành phố.

Các bạn trẻ tìm hiểu về Lịch sư chính quyền TP.HCM giai đoạn 1945- 2015. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Các bạn trẻ tìm hiểu về Lịch sư chính quyền TP.HCM giai đoạn 1945- 2015. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ông Phan Văn Mãi- Chủ tịch UBND TP.HCM rằng 70 năm ấy là giai đoạn phức tạp khó khăn chồng chất đặc biệt là 30 năm chiến tranh ác liệt. Bộ sách được thực hành biên soạn hiệu chỉnh trong 7 năm, được hoàn thiện qua nhiều hội nghị hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

70 năm khó khăn ấy đã góp phần hun đúc hình thành nên truyền thống nổi bật của thành phố: nhạy bén, bản lĩnh, đột phá, nghĩa tình…

Chiến tranh đã lùi xa hơn 45 năm, nhiều nhân chứng lịch sử đã trở về đất mẹ, công trình sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, Chủ tịch UBND TP.HCM mong bạn đọc sẽ có sự cảm thông khi tiếp nhận cuốn sách này. Bởi đây không đơn thuần là nguồn tư liệu tham khảo quý cho việc nghiên cứu về truyền thống của TP.HCM mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn của bao thế hệ chứng nhân lịch sử.

Nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ở lại chuyện trò cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sau khi kết thúc buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ở lại chuyện trò cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sau khi kết thúc buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bà Châu Minh Hiền (Sở Nội Vụ) đại diện cho tiếng nói của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên thành phố mang tên Bác gửi lời tri ân sâu sắc đến các lãnh đạo, những nhân chứng lịch sử đã cống hiến cuộc đời mình vào công cuộc bảo vệ, xây dựng phát triển thành phố.

“Ấn phẩm không đơn thuần chỉ ghi chép ngày tháng, sự kiện, các chiến dịch theo trình tự thời gian mà còn khắc hoạ rõ nét hình ảnh những con người kiệt xuất đã làm nên lịch sử, đã trở thành một phần máu thịt của thành phố này…”- bà Châu Minh Hiền trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm