Xưng danh “tập đoàn”: Cần có tiêu chí quản lý

Việc có xưng là “tập đoàn” hay không cũng không giúp DN lớn hơn.

Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được nhiều ý kiến về việc có nên cho DN vốn tư nhân được xưng danh “tập đoàn” như các DN vốn Nhà nước hay không.

Hiện nay, DN vốn Nhà nước mới có danh xưng “tập đoàn”, ví dụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)… Các DN vốn tư nhân có tên “tập đoàn” đều có cụm từ “công ty cổ phần (CTCP) tập đoàn”, ví dụ như CTCP Tập đoàn Thiên Long, CTCP Tập đoàn Trung Thủy…

Cần nhìn vào thực chất

Hiện nay có các loại hình DN là DN tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH, CTCP. Luật sư Trần Thanh Tùng (Công ty Luật Phước & Partners) cho biết Nghị định 102/2010 hướng dẫn Luật DN quy định “tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân”. Ông cho rằng quy định hiện nay đã khá hợp lý, nói “tập đoàn” là nói về nhóm công ty chứ không chỉ riêng một công ty mẹ.

Ông Tùng cho rằng không nhất thiết phải quản lý cách dùng từ “tập đoàn”. DN thích xưng gì thì cứ để họ tự xưng. Danh xưng của DN còn phản ánh văn hóa kinh doanh của DN đó. Tự xưng danh mà không xứng thì tự bị diệt mà thôi. Nhà nước không phải ôm đồm lo hết cách dùng từ này đến cách dùng từ khác. Các đối tác nghe thì có thể nhầm đấy nhưng khi cần giao dịch, ký hợp đồng đều có kiểm tra năng lực chứ không vì cái tên mà giao dịch. Thậm chí DN đăng ký vốn bao nhiêu thì cũng không quan trọng, các đối tác kiểm tra là kiểm tra tài sản, kiểm tra hiệu quả kinh doanh chứ không kiểm tra vốn.

Xưng danh “tập đoàn”: Cần có tiêu chí quản lý ảnh 1

Khác với DNNN, các DN vốn tư nhân có tên “tập đoàn” đều có cụm từ “CTCP tập đoàn”. Trong ảnh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại hội chợ hàng VNCLC. Ảnh: HTD

Ông Tùng cũng cho rằng vấn đề chính mà Nhà nước cần quản lý là mối quan hệ giữa các thành viên trong tập đoàn, sao cho hạn chế chuyện chuyển giá, tránh thuế, trốn thuế…

Để tự do sẽ lạm dụng

Tuy nhiên, ông Đào Văn Kính (Giám đốc điều hành Công ty Quảng cáo Đất Việt - công ty con của CTCP Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện Đất Việt) cho rằng đặt điều kiện sử dụng từ “tập đoàn” là việc cần thiết. Nếu để tự do thì sẽ dẫn đến lạm dụng, mọc ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tập đoàn bé xíu hoặc làm ăn không ra gì.

Ông Kính cũng cho biết bản thân DN không đặt nặng vấn đề tên gọi. Cho dùng “tập đoàn” cũng được, dùng theo kiểu “CTCP tập đoàn” cũng không sao. Việc có xưng là “tập đoàn” hay không cũng không giúp DN lớn hơn. Tuy nhiên, nếu Nhà nước cho DN vốn tư nhân cũng được xưng danh như DN vốn Nhà nước thì khối tư nhân có được cảm nhận về sự sòng phẳng trong đối xử, có cảm giác công bằng hơn.

Về việc quy mô vốn của tập đoàn tư nhân, ông Kính cũng cho rằng theo quan điểm sòng phẳng, công bằng, tập đoàn nhà nước phải đáp ứng điều kiện gì thì tập đoàn tư nhân cũng phải thế.

Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của một CTCP tập đoàn ở TP.HCM (đề nghị giấu tên) cho biết công ty cũng không muốn xưng tập đoàn làm gì, nhất là khi phải dùng cả cụm “CTCP tập đoàn”. Thế nhưng quy định không cho phép bỏ cụm “CTCP”. Nhưng nếu không kèm chữ “tập đoàn” vào tên thì cũng bất lợi. DN khác cùng lĩnh vực đặt “tập đoàn” mà mình không có “tập đoàn” thì khách hàng, người tiêu dùng có sự so sánh rằng công ty “thấp” hơn.

Không thể “cào bằng”

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ KH&ĐT) cho biết do có nghị định riêng về thí điểm thành lập, tổ chức và hoạt động tập đoàn kinh tế nhà nước nên DN nhà nước được xưng danh tập đoàn.

Về việc có nên để DN vốn tư nhân cũng được xưng danh như DN vốn Nhà nước hay không, một đại diện của Cục cho rằng DN vốn Nhà nước còn có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ thực hiện các kế hoạch kinh tế mà Nhà nước giao… trong khi DN vốn tư nhân không bị các ràng buộc này. Vì vậy không thể nói “bình đẳng” là anh DN vốn nhà nước được cái gì thì anh DN vốn tư nhân được cái đấy. Danh xưng cũng vậy.

Cục cho rằng các DN lập lờ trong danh xưng, cố tình bỏ cụm từ “CTCP”, chỉ giới thiệu là “Tập đoàn A, Tập đoàn B, Tập đoàn C”, nghe thì oai nhưng mà không đúng quy định. Theo quy định về viết bảng hiệu, viết tên trong giao dịch thì các DN phải giới thiệu đầy đủ “họ tên” như trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình, có chữ CTCP thì phải viết đủ.

Chỉ xét vốn của công ty mẹ

Hiện có nhiều cách hiểu về điều kiện vốn của tập đoàn. Điều kiện vốn trên 500 tỉ đồng chỉ áp dụng đối với công ty mẹ hay từng công ty trong nhóm công ty đều phải đáp ứng? Hay là tính trên tổng vốn của các công ty cộng lại?

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho biết nếu xét vốn của các công ty cộng lại thì không phù hợp, nếu xét từng công ty đều trên 500 tỉ đồng thì khá khó khăn và cũng không phù hợp cho quan hệ công ty mẹ-con. Vì vậy, xu hướng hiện nay mà Cục đưa ra là chỉ xét điều kiện với công ty mẹ.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm