Xung đột Iran-Israel ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý.
Iran mở đợt tấn công thứ 9 vào Israel
Truyền thông Iran đưa tin Iran đã mở một đợt tấn công mới vào Israel vào đêm 16-6. Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran sẽ tấn công Israel "không ngừng nghỉ cho đến bình minh" ngày 17-6, theo hãng thông tấn IRNA.
Người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini cho biết: "Làn sóng tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa thứ chín đã bắt đầu và sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến bình minh".
Theo hãng thông tấn Mehr News của Iran cho biết đợt UAV và tên lửa này hướng tới TP Haifa và Tel Aviv của Israel.
Sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng này đã phát hiện một loạt tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran vào Israel, theo tờ Times of Israel.
Còi báo động đang vang lên khắp miền trung Israel và khu vực Beersheba ở miền nam Israel khi cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran bắt đầu.
Một thời gian sau, Bộ Tư lệnh Nội địa IDF thông báo người dân có thể rời khỏi hầm trú bom sau cuộc tấn công này từ Iran.
Theo ước tính ban đầu của IDF, Iran đã phóng một số lượng ít tên lửa vào Israel và chưa ghi nhận thương vong.
Ngày 16-6, Iran đã đe dọa tấn công và cảnh báo người dân Israel gần trụ sở của hai kênh truyền hình Israel là Kênh 12 và Kênh 14 sơ tán, theo hãng thông tấn Fars và Mehr của Iran.
Diễn biến này đến sau khi một kênh truyền hình nhà nước Iran ở Tehran bị Israel tấn công. Quân đội Israel xác nhận lực lượng này đã tấn công vào trường quay của kênh truyền hình nhà nước Iran IRINN vào ngày 16-6.
Theo Israel, lực lượng không quân nước này đã tấn công chính xác dựa trên thông tin tình báo, nhắm vào một trung tâm liên lạc đang được lực lượng vũ trang Iran sử dụng cho mục đích quân sự.
Mỹ gửi thêm lực lượng tới Trung Đông
Ngày 16-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã chỉ đạo triển khai thêm năng lực phòng thủ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran ngày càng leo thang, theo đài CNN.
“Bảo vệ lực lượng Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và các đợt triển khai này nhằm mục đích tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ trong khu vực” - ông Hegseth nói.
Hiện chưa rõ các Mỹ sẽ bổ sung thêm những gì tới Trung Đông. Tuy nhiên, trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Mỹ đã điều một số tàu sân bay cũng như một số lượng lớn máy bay tiếp nhiên liệu đến Trung Đông.
Tổng thống Iran: Tehran không muốn mở rộng xung đột
Ngày 16-6, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cho biết Iran không muốn mở rộng cuộc chiến với Israel tuy nhiên sẽ đáp trả tương xứng mức độ mà Israel gây ra. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến nhiều lãnh đạo quân sự, các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu và dân thường ở Iran thiệt mạng cũng như các cơ sở quân sự, hạt nhân Iran bị phá hủy.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran - ông Abbas Araghchi cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát động tấn công Iran nhằm cố tình phá hoại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với Mỹ.
Theo ông Araghchi, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự quan tâm đến ngoại giao và muốn chấm dứt cuộc chiến này thì ông Trump cần can thiệp với ông Netanyahu và điều đó có thể mở đường cho sự trở lại của ngoại giao.
Tổng thống Trump giục người dân sơ tán khỏi Tehran
Ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đàn trên mạng xã hội Truth Social cảnh báo người dân Iran sơ tán khỏi thủ đô Tehran, theo đài CNN.
“Mọi người nên ngay lập tức sơ tán khỏi Tehran!” - ông Trump viết mà không nêu rõ lý do.
Israel đã ném bom Iran kể từ sáng 13-6 và sau đó tuyên bố đã giành được ưu thế trên không từ phía tây Iran đến thủ đô Tehran. Từ đó, Israel đã tạo đà cho các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự, hạt nhân của Iran, trong đó có các mục tiêu ở Tehran.
Trong bài đăng, ông Trump nhắc lại rằng Iran đáng lẽ phải đồng ý với một thỏa thuận với Mỹ nhằm hạn chế tham vọng hạt nhân.
“Iran nên ký ‘thỏa thuận’ mà tôi bảo họ ký. Thật đáng xấu hổ và lãng phí mạng sống con người. Nói một cách đơn giản, Iran không thể có được vũ khí hạt nhân” - ông Trump viết.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sớm đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện tại giữa Iran và Israel. Ông Trump cho biết điều này có thể được thực hiện ngay sau khi ông dự xong Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, theo đài CNN.
“Tôi nghĩ về cơ bản, Iran đang ở bàn đàm phán nơi họ muốn đạt được thỏa thuận và ngay khi tôi rời Hội nghị, chúng tôi sẽ làm điều gì đó” - ông Trump phát biểu tại Hội nghị G7.
Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ sẽ làm gì sau khi kết thúc Hội nghị G7.
Khi được hỏi về sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến Iran-Israel, ông Trump cho biết mục tiêu của Mỹ là đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân.