Xung đột Israel-Hamas 1-2: Nóng mọi mặt trận; Ông Netanyahu kêu gọi thay thế UNRWA, thêm nhiều nước ngừng viện trợ

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn nóng trên mọi mặt trận; Israel tấn công trả đũa vào Lebanon và Syria; Ông Netanyahu kêu gọi thay thế UNRWA; Hamas và Chính quyền Palestine yêu cầu điều tra quốc tế sau khi phát hiện 30 thi thể ở bắc Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày 31-1 tiếp tục leo thang nghiêm trọng trên khắp các mặt trận.

Khan Younis chứng kiến giao tranh dữ dội suốt 8 ngày qua

. Ngày 31-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã đột kích một nhà máy sản xuất vũ khí của nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad (cũng là một phong trào Hồi giáo hoạt động ở Dải Gaza) tại phía tây TP Khan Younis (miền nam Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết rằng tại nhà máy này, binh sĩ Israel đã phát hiện và phá hủy một máy tiện dùng để sản xuất đạn, một số tên lửa tầm xa, tên lửa chống tăng và mìn cũng như các thiết bị nổ được cất trong túi có logo của Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).

Israel cáo buộc nhân viên UNRWA có liên hệ với các nhóm Hồi giáo vũ trang ở Gaza bao gồm Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng tuyên bố đã phá hủy đường hầm bên dưới nhà máy trên.

. Lực lượng Phòng vệ Israel ngày qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở phía bắc Dải Gaza, đưa tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng từ đầu chiến dịch đổ bộ vào Gaza lên 224.

Xung đột Israel-Hamas 1-2
Khói bốc lên ở TP Rafah (miền nam Dải Gaza) ngày 31-1 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

. Ngày qua, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) báo cáo về vụ đột kích và nổ súng dữ dội của lực lượng Israel tại quảng trường Bệnh viện Al-Amal (Khan Younis).

Tương tự, UNRWA cho biết các nhân viên của cơ quan này cùng hàng nghìn người dân Gaza đã buộc phải di dời khỏi TP Khan Younis do giao tranh dữ dội trong 8 ngày qua.

“Chúng tôi đã mất một phòng khám y tế và những nơi trú ẩn cho người dân ở Khan Younis” - ông Thomas White, Giám đốc UNRWA, nói.

Ông Netanyahu kêu gọi thay thế UNRWA

Ngày 31-1, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng UNRWA đã bị Hamas “xâm nhập hoàn toàn” và kêu gọi chấm dứt sứ mệnh của cơ quan này, theo đài CNN.

“Tôi nghĩ đã đến lúc cộng đồng quốc tế và chính LHQ hiểu rằng sứ mệnh của UNRWA phải kết thúc. Chúng ta cần có các cơ quan khác của LHQ cũng như các cơ quan viện trợ khác thay thế UNRWA” - ông Netanyahu nói.

Xung đột Israel-Hamas 1-2
Trụ sở Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) tại TP Gaza. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Nhà lãnh đạo Israel cũng cho rằng “nhiều cáo buộc sai trái và vô căn cứ” chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ là do các quan chức của UNRWA đưa ra.

Trước những cáo buộc của Israel về sự tham gia của các nhân viên UNRWA vào vụ tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas, đến nay đã có 17 nước thông báo ngưng viện trợ cho UNRWA.

Bình luận về việc này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 31-1 cảnh báo rằng quyết định ngưng viện trợ cho UNRWA của các nước “sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho người dân Gaza”.

Ông Tedros kêu gọi các nước xem xét lại quyết định, đồng thời nói thêm rằng không có cơ quan nào khác ngoài UNRWA “có khả năng cung cấp quy mô và phạm vi hỗ trợ mà 2,2 triệu người ở Gaza đang rất cần”.

Hamas và Chính quyền Palestine yêu cầu điều tra quốc tế sau khi phát hiện 30 thi thể

Ngày 31-1, cả Hamas và chính quyền Palestine đều yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế sau khi có báo cáo phát hiện khoảng 30 thi thể trong các túi bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại một trường học ở phía bắc Gaza, CNN đưa tin.

Theo CNN, địa điểm phát hiện các thi thể là tại Trường Trung học Hamad bin Khalifa, nằm trong khu vực xảy ra các trận chiến căng thẳng ở bắc Gaza hồi đầu tháng 12-2023.

Danh tính của các nạn nhân và thời gian, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.

Hiệp hội Tù nhân Palestine ngày 31-1 đưa tin về vụ việc, nhắc lại rằng Israel từng bao vây khu vực trường học trên và cho biết những người thiệt mạng đã bị “còng tay và bịt mắt”.

Hamas cáo buộc Israel hành quyết các nạn nhân trên và yêu cầu các tổ chức nhân quyền “ghi lại tội ác khủng khiếp này”.

Bộ Ngoại giao Palestine ngày qua cũng kêu gọi “thành lập một nhóm điều tra hiện trường quốc tế” về “các vụ thảm sát do lực lượng chiếm đóng Israel gây ra”.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa bình luận về thông tin này.

Israel tấn công trả đũa vào Lebanon và Syria

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này ngày 31-1 đã tấn công thêm các địa điểm của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Vụ tấn công nhằm đáp trả việc Hezbollah bắn một số quả đạn vào lãnh thổ Israel trước đó cùng ngày.

Xung đột Israel-Hamas 1-2
Một xe tăng Israel ở Cao nguyên Golan (miền bắc Israel) ngày 31-1. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Cũng trong ngày 31-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích các vị trí của quân đội Syria ở khu vực Daraa (miền nam Syria) để đáp trả cuộc tấn công bằng rocket từ Syria vào Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, không có thương tích nào xảy ra sau vụ rocket phóng từ Syria vào Israel và các rocket đã rơi xuống một khu vực trống trải ở Cao nguyên Golan.

Mỹ, Houthis “ăn miếng trả miếng” ở Biển Đỏ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công và phá hủy tên lửa đất đối không mà nhóm vũ trang Houthis (Yemen) chuẩn bị phóng ra Biển Đỏ, CNN đưa tin.

“Các lực lượng Mỹ đã phát hiện tên lửa ở các khu vực do Houthis kiểm soát tại Yemen và xác định rằng nó là mối đe dọa sắp xảy ra đối với máy bay Mỹ” - theo tuyên bố của CENTCOM.

Không lâu sau đó, nhóm Houthis cho biết đã thực hiện một chiến dịch nhắm vào một tàu buôn Mỹ trên Biển Đỏ.

Người phát ngôn Houthis - ông Yahya Sarea cho biết nhóm này đã nhắm mục tiêu vào “tàu buôn KOI của Mỹ bằng một số tên lửa hải quân thích hợp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm