Xung đột Israel-Hamas 30-12: Israel ráo riết truy quét Hamas, phá hủy 'căn hộ ẩn náu' của lãnh đạo nhóm này

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas trong ngày 29-12 tiếp tục có những diễn biến mới khi Israel đẩy mạnh hoạt động ở nam Gaza; Israel phá hủy "căn hộ ẩn náu" của lãnh đạo Hamas tại Gaza; Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) trong ngày 29-12 tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Theo cập nhật mới nhất từ Cơ quan quản lý y tế Dải Gaza, số người tại khu vực này thiệt mạng do xung đột Israel-Hamas là hơn 21.500 và gần 56.000 người bị thương.

Israel đẩy mạnh hoạt động tại nam Gaza

. Ngày 29-12, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tiến vào khu vực Khuza'a, ngoại ô TP Khan Younis (nam Gaza). Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, cuộc giao tranh ở Khuza'a rất “dữ dội”.

Tại đây, Lữ đoàn Dự bị số 5 của Israel phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của Hamas và tấn công các thành viên của lực lượng này, theo tờ The Times of Israel.

Các binh sĩ Israel cũng đã tìm thấy các loại vũ khí như súng trường, chất nổ và súng cối của đối phương.

Xung đột Israel-Hamas 30-12: Israel đẩy mạnh hoạt động ở nam Gaza; Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng
Binh sĩ Israel ở TP Khan Younis (nam Gaza). Ảnh: REUTERS

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết nước này đang nỗ lực thiết lập “quyền kiểm soát hoạt động” trên khu vực Khuza’a. Lực lượng Phòng vệ Israel cũng tấn công nhiều tài sản của Hamas, bao gồm mạng lưới đường hầm và các vị trí phóng tên lửa chống tăng.

Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đang “mở rộng hoạt động ở khu vực TP Khan Younis”.

. Ngày 29-12, trả lời đài CNN, bác sĩ Khalil Al-Dikran – trưởng khoa điều dưỡng tại bệnh viện Al Aqsa ở Deir Al-Balah (miền trung Gaza) – cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào các tòa nhà dân cư ở miền trung Gaza trong đêm 28-12, rạng sáng 29-12 khiến 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

“Kể từ nửa đêm qua cho đến sáng nay, chúng tôi tiếp nhận 35 thi thể và hàng chục người bị thương tại miền trung Gaza, do các cuộc không kích và pháo kích vào các tòa nhà dân cư ở các trại tị nạn Al-Nussiarat, Al-Maghazi và Deir Al-Balah. Hầu hết người chết và bị thương là phụ nữ và trẻ em, nhiều người bị mất chân tay” – bác sĩ Al-Dikran nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa bình luận về vấn đề này.

. Ở phía bắc Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Lữ đoàn thiết giáp số 460 đã tiêu diệt hàng chục thành viên Hamas, tiến hành nhiều cuộc không kích, bắn tỉa, bắn súng máy và pháo kích xe tăng vào các địa điểm có thành viên Hamas trú ẩn.

Israel tuyên bố phá hủy “căn hộ ẩn náu” của lãnh đạo Hamas

Ngày 29-12, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã phá hủy một trong những “căn hộ ẩn náu” của ông Yahya Sinwar – lãnh đạo của Hamas ở Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đội chiến đấu của Lữ đoàn dự bị số 14 đã xác định và phá hủy căn hộ của ông Sinwar gần TP Gaza “trong những tuần gần đây”.

Trong quá trình kiểm tra căn hộ, các binh sĩ Israel phát hiện ra một trục đường hầm sâu 20 m ở tầng hầm. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trục đường dẫn đến một đường hầm dài 218 m có mạng lưới điện, hệ thống thông gió, xử lý nước thải và các phòng cầu nguyện.

Phía Israel cho biết đã phá hủy đường hầm này.

Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah

. Ngày 29-12, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công vào các địa điểm của nhóm vũ trang Hezbollah ở khu vực Hamoul (miền nam Lebanon).

Các địa điểm bị tấn công bao gồm các điểm phóng rocket, một địa điểm quân sự và các cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah, theo The Times of Israel.

9db4c50a-87d4-4e8c-8b40-5873bafa7b9e-9770.jpg
Người dân tại Bint Jbeil (miền nam Lebanon) bên đống đổ nát, sau vụ ném bom của Israel vào khu vực này vào ngày 27-12. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một đội tên lửa chống tăng ở làng Aitaroun và một bệ phóng rocket tại làng Yaroun (đều ở miền nam Lebanon) vào sáng sớm 29-12.

Trước đó, Hezbollah đã bắn một số rocket vào miền bắc Israel.

. Trong ngày, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel – Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết phía Israel đã thực hiện các cuộc không kích lớn trong những ngày gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah, với hy vọng đẩy lực lượng này ra khỏi biên giới phía bắc của Israel.

“Trong 2 ngày qua, chúng tôi tấn công trên diện rộng bằng máy bay chiến đấu, xe tăng và pháo binh vào các địa điểm của Hezbollah, gồm địa điểm phóng rocket, các khu quân sự và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chúng tôi còn tấn công các thành viên Hezbollah trên mặt đất và trong các tòa nhà” – ông Hagari nói.

Ông Hagari cho hay phía Israel sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hezbollah ở biên giới phía bắc Israel.

Nam Phi nộp đơn lên ICJ, cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng

Ngày 29-12, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho biết Nam Phi đã nộp đơn kiện Israel với cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng trong cuộc xung đột Israel-Hamas.

Theo tuyên bố của ICJ, Nam Phi cáo buộc Israel “vi phạm các nghĩa vụ theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Trừng phạt và Ngăn ngừa Tội ác diệt chủng”.

Bộ Ngoại giao Israel đã chỉ trích các lập luận của Nam Phi, cho rằng Nam Phi "đang kêu gọi tiêu diệt nhà nước Israel" và "cáo buộc của Nam Phi thiếu cả cơ sở thực tế và pháp lý".

Theo ICJ, cả Nam Phi và Israel đều là các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về Trừng phạt và Ngăn ngừa Tội ác diệt chủng.

3685901c-a4b3-4183-8de1-1fc5b9609efc-1824.jpg
Một bé gái ở Gaza cầm nồi rỗng chờ được phân phát thức ăn ở Rafah (nam Gaza) hôm 22-12. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Mercy Corps: 500.000 người dân Gaza đối mặt “nạn đói thảm khốc”

Nhóm viện trợ quốc tế Mercy Corps cảnh báo khoảng 500.000 người ở Gaza phải đối mặt “nạn đói thảm khốc” do xung đột Israel-Hamas.

“Lượng hàng hóa được phép vào Gaza chỉ là giọt nước trong đại dương và vẫn chưa tăng đến mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân Gaza” – bà Kate Phillips-Barrasso, phó Chủ tịch chính sách toàn cầu và vận động của Mercy Corps, cho biết.

Bà Phillips-Barrasso cho rằng lệnh ngừng bắn kéo dài và chấm dứt bao vây Gaza là cách duy nhất để cứu sống người dân tại khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm