Xung đột Israel-Hamas 5-2: Israel đột kích nơi Hamas chuẩn bị cuộc tấn công 7-10-2023; biên giới Israel-Lebanon rất căng

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Israel đột kích trụ sở Lữ đoàn Khan Younis của Hamas; Israel bắt nhiều người nghi là thành viên Hamas; Thủ tướng Israel chỉ ra 3 điều kiện để loại bỏ Hamas; Bộ trưởng Quốc phòng Israel chỉ đạo hướng mũi máy bay về phía biên giới Lebanon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 4-2, xung đột giữa Israel và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas làm hơn 27.300 người ở dải đất này thiệt mạng và hơn 66.600 người bị thương.

Lực lượng Israel đột kích trụ sở lữ đoàn của Hamas

. Ngày 4-2, lực lượng Israel đã đột kích vào trụ sở chính Lữ đoàn Khan Younis của Hamas ở phía nam Dải Gaza. Theo tờ The Times of Israel, nơi đây được Hamas sử dụng để huấn luyện các thành viên trước cuộc tấn công ngày 7-10-2023 vào lãnh thổ Israel.

Xung đột Israel-Hamas 5-2: Israel đột kích trụ sở lữ đoàn của Hamas, hướng mũi máy bay về phía biên giới Lebanon
Lực lượng Phòng vệ Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, địa điểm nói trên còn được gọi là tiền đồn al-Qadsia. Đây cũng là nơi làm việc của ông Muhammad Sinwar – chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas.

Tại tiền đồn al-Qadsia, lực lượng Israel phát hiện sân tập với các mô hình mô phỏng cộng đồng dân cư Israel, các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel, các phương tiện quân sự để Hamas chuẩn bị cho cuộc tấn công ngày 7-10-2023.

Tại đây cũng có trung tâm chỉ huy Hamas, văn phòng các chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn Khan Younis, kho vũ khí và đường hầm.

Gần đó, lực lượng Israel cũng tìm thấy một địa điểm sản xuất vũ khí.

. Ngày 4-2, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các thành viên Hamas ở khu vực phía tây TP Khan Younis đã ẩn náu trong các nơi trú ẩn của dân thường.

Trong những ngày gần đây, khoảng 120.000 người dân Gaza đã sơ tán khỏi trại tị nạn ở TP Khan Younis thông qua hành lang nhân đạo do phía Israel thiết lập. Trong số 120.000 người di chuyển qua hành lang, Lữ đoàn Givati đã bắt khoảng 500 người nghi là thành viên Hamas và đưa họ về Israel để thẩm vấn.

Theo các nguồn tin quân sự, một số người trong nhóm này bị nghi có liên quan vụ tấn công ngày 7-10-2023.

Đại tá Liron Betito – chỉ huy Lữ đoàn Givati – cho biết: “Lữ đoàn đang hoạt động mạnh mẽ ở phía tây TP Khan Younis và tìm cách buộc những thành viên Hamas ra khỏi nơi ẩn náu của chúng mỗi ngày”.

Các nguồn tin cho biết Lữ đoàn Givati đã giết khoảng 800 thành viên Hamas trong những tuần gần đây. Chỉ riêng hôm 4-2, tại Khan Younis, Lữ đoàn Givati đã giết 14 thành viên Hamas.

Trong các cuộc giao tranh ở Khan Younis, lữ đoàn này cũng mất đi 8 binh sĩ.

. Đài CNN dẫn lời một bác sĩ ở Gaza cho biết Israel đã thực hiện 3 cuộc không kích ở miền trung Gaza hôm 4-2, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Theo vị bác sĩ trên, các cuộc không kích xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al-Shuhada ở TP Deir al-Balah.

Phía Israel chưa bình luận về vụ việc.

240116164748-israeli-bombardment-gaza-01-16-2024.jpg
Khói bốc lên trong cuộc tấn công của Israel tại Gaza. Ảnh: AFP

Ông Netanyahu chỉ ra 3 điều kiện để loại bỏ Hamas

Ngày 4-2, phát biểu khi bắt đầu cuộc họp chính phủ hàng tuần ở Tel Aviv, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu nhấn mạnh về mục tiêu của Israel trong cuộc chiến tại Gaza.

“Tôi muốn làm rõ về chính sách của chúng ta. Mục tiêu chủ yếu trước hết là loại bỏ Hamas” – ông Netanyahu nói.

Sau đó, Thủ tướng Israel liệt kê 3 phần việc để hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas. Đó là (1) loại bỏ các tiểu đoàn Hamas còn lại; (2) đẩy mạnh hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel tại Gaza; (3) vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm của Hamas.

Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ không kết thúc cuộc chiến cho đến khi hoàn thành tất cả mục tiêu, bao gồm "loại bỏ Hamas, đưa tất cả con tin trở về và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ là mối đe dọa với Israel nữa".

Về thỏa thuận thả con tin, ông Netanyahu nói rằng “chúng ta sẽ không đồng ý với mọi thỏa thuận và không đồng ý với bất kỳ giá nào”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel chỉ đạo hướng mũi máy bay về phía bắc

. Ngày 4-2, Lực lượng Phòng vệ Israel đã thực hiện loạt cuộc tấn công vào các địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Theo đó, các mục tiêu bị máy bay chiến đấu tấn công là ở làng Blida và làng Mays al-Jaba, bao gồm một điểm phóng rocket do các thành viên Hezbollah điều khiển và một trạm quan sát.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết xe tăng của họ cũng tấn công vào một địa điểm của Hezbollah ở Blida.

Trước đó cùng ngày, một số rocket được bắn từ Lebanon vào TP Kiryat Shmona (bắc Israel) đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đánh chặn. Một số rocket khác rơi xuống khu vực trống trải.

. Trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cảnh báo Hezbollah rằng Israel có nhiều công cụ tấn công có thể sử dụng ở Lebanon nếu cần.

“Chúng ta vẫn chưa bắt đầu kích hoạt tất cả đơn vị và tất cả khả năng đặc biệt của mình. Chúng ta đã có sẵn nhiều yếu tố. Chỉ thị mà tôi đã đưa ra cho Lực lượng Không quân Israel là hướng mũi máy bay của chúng ta về phía bắc (phía biên giới với Lebanon). Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng” – ông Gallant nói trong chuyến thị sát căn cứ không quân Tel Nof ở miền trung Israel.

. Ngày 4-2, ông Yoav Gallant gặp đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein ở Tel Aviv (Israel). Theo The Times of Israel, ông Hochstein đang có hoạt động ngoại giao con thoi ở Israel và Lebanon, nhằm ngăn chặn xung tại biên giới hai nước leo thang.

348W3FN-highres.jpg
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon. Ảnh: AFP

Ông Gallant cho biết Israel “cam kết với người dân của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng này thông qua các thỏa thuận ngoại giao. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho mọi tình huống khác”.

Trong khi đó, đài Channel 12 (Israel) đưa tin trong cuộc gặp, ông Hochstein đã nói về một giải pháp ngoại giao giữa hai nước, trong đó sẽ bao gồm việc Hezbollah phải rút lui. Tuy nhiên, cả phía Mỹ và Israel đều chưa xác nhận thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm