Xung đột Israel-Hamas 2-2: Israel đánh mạnh Hamas khắp 3 miền Gaza; Hồi hộp quá trình 2 bên đàm phán ngừng bắn, trao trả con tin

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Israel tấn công Hamas trên khắp 3 miền Gaza; 114 người Palestine bị giam ở Israel được thả về Gaza; Hamas chưa ra quyết định về đề xuất trao trả con tin và tạm dừng giao tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 1-2, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas cho đến nay đã khiến hơn 27.000 người ở Gaza thiệt mạng và hơn 66.100 người bị thương.

Giao tranh trên khắp 3 miền Gaza

. Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong cuộc giao tranh ở TP Khan Younis (nam Gaza), Sư đoàn 98 phát hiện một bệ phóng rocket tầm xa và sau đó đã triển khai một máy bay chiến đấu tấn công bệ phóng này, theo tờ The Times of Israel.

Cũng tại Khan Younis, Lữ đoàn lính dù và Lữ đoàn lính dù dự bị 646 đã hạ nhiều thành viên Hamas trong ngày 1-2.

Xung đột Israel-Hamas 1-2: Số người chết ở Gaza vượt hơn 27.000; Israel tấn công Hamas trên khắp 3 miền Gaza
Nhiều tòa nhà ở Gaza trở thành đống đổ nát sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: AP

Ngày 1-2, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết lực lượng Israel đã rời khỏi khuôn viên bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis, 2 ngày sau khi tiến vào bệnh viện này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cho hay hoạt động quân sự của Israel tại khu vực Khan Younis đang "tiến triển và mang lại kết quả ấn tượng".

“Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Khan Younis và chúng tôi cũng sẽ tiếp cận Rafah (khu vực gần biên giới Ai Cập), loại bỏ các phần tử khủng bố đe dọa chúng tôi” – ông Gallant nói.

Ông Gallant khẳng định các hoạt động quân sự của Israel “nhắm vào những thành viên Hamas trên và dưới mặt đất đưa chúng ta đến gần hơn với việc giải cứu con tin”.

. Trong ngày, Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam Israel – Thiếu tướng Yaron Finkelman cho biết lực lượng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu với Hamas trong khu vực phía bắc Dải Gaza.

“Có khả năng là chúng ta sẽ hoạt động trở lại ở đây, ngay trung tâm TP Gaza” – ông Finkelman nói.

Israel cũng cho hay Sư đoàn 162 đang tiếp tục chiến đấu với Hamas ở miền bắc và miền trung Gaza. Lữ đoàn thiết giáp số 401 của Israel hoạt động ở bắc Gaza và Lữ đoàn bộ binh Nahal của Israel hoạt động ở miền trung Gaza đã hạ hàng chục thành viên Hamas trong ngày qua và đột kích vào các địa điểm của nhóm này.

. Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã rút Lữ đoàn 55 khỏi Gaza và thay thế bằng các đơn vị khác.

Trong nhiều tuần qua, Lữ đoàn 55 hoạt động ở Khan Younis. Lữ đoàn này tham gia các cuộc tấn công vào thành viên Hamas, xác định và phá hủy khoảng 70 đường hầm, xác định được 2 điểm phóng rocket của Hamas.

WhatsApp_Image_2024-01-31_at_11.36.29-1024x640.jpeg
Binh sĩ Israel bên ngoài lối vào một đường hầm ở TP Khan Younis (nam Gaza). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

. Cơ quan phụ trách vấn đề Gaza của Bộ Quốc phòng Israel cho hay 114 người Palestine bị giam ở Israel đã được thả về Gaza vào sáng sớm 1-2. Trong số những người được thả có 4 phụ nữ.

Hamas vẫn chưa ra quyết định về đề xuất trao trả con tin và tạm dừng giao tranh

. Cuối tuần qua, các nhà đàm phán ở Paris (Pháp) đã đạt được đề xuất về việc thả con tin và tạm dừng giao tranh ở Gaza. Hamas cho biết ông Ismail Haniyeh - người đứng đầu văn phòng chính trị của nhóm – đã nhận được đề xuất này.

Ngày 1-2, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông – bà Barbara Leaf cho hay bà không nhận được “bất kỳ phản ứng dứt khoát nào” từ Hamas đối với đề xuất trên.

Trước đó, ngày 30-1, phía Hamas cho biết họ “đang trong quá trình nghiên cứu [đề xuất]”.

. Bình luận về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Hamas đã đưa ra “xác nhận tích cực ban đầu” về đề xuất.

. Hãng tin Reuters dẫn lời một lãnh đạo Hamas cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Israel có tiến triển nhưng vẫn chưa đạt đến đích.

“Chúng tôi không thể nói rằng giai đoạn đàm phán hiện tại là bằng không nhưng chúng tôi cũng không thể nói rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận” - lãnh đạo Hamas nói.

. Reuters dẫn lời một quan chức Palestine rằng Hamas có thể sẽ xem xét đề xuất về việc thả con tin và tạm dừng giao tranh, nhưng không có gì đảm bảo nhóm này sẽ chấp thuận đề xuất này.

Theo vị quan chức này, để chấp nhận trao trả con tin, Hamas có thể sẽ đề nghị phía Israel cam kết chấm dứt xung đột ở Gaza và rút toàn bộ lực lượng khỏi dải đất này.

Biên giới Israel-Lebanon chưa hạ nhiệt

. Ngày 1-2, phía Israel cho biết đã không kích vào một tòa nhà được nhóm vũ trang Hezbollah sử dụng ở làng Tayr Harfa (phía nam Lebanon). Phía Israel cũng đã tấn công vào các địa điểm phóng rocket của Hezbollah.

Israel cho hay hành động trên để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm Hezbollah vào biên giới Israel trước đó.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, trước đó, một số rocket đã được phóng từ Lebanon vào lãnh thổ Israel. Vụ việc không gây ra thương vong.

Israel tấn công địa điểm của Hezbollah hôm 1-2. Nguồn: X/THE TIMES OF ISRAEL

. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Lầu Năm Góc không nhận thấy Israel và Hezbollah đang trong cuộc xung đột toàn diện.

Ông cho rằng việc quản lý căng thẳng giữa Israel và Hezbollah “đã được thực hiện một cách uyển chuyển”.

“Chúng tôi không nhận thấy Israel tham gia cuộc xung đột với các nước khác trong khu vực” – ông Austin nói.

. Ngày 1-2, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel – Trung tướng Herzi Halevi đã thị sát biên giới Israel-Lebanon.

“Chúng ta sẽ chỉ cho người dân quay về đây khi nơi này an toàn. Điều này đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tính sẵn sàng và sự kiên nhẫn từ chúng ta” – ông Halevi nói.

Theo The Times of Israel, giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại khu vực biên giới Israel-Lebanon đã khiến khoảng 80.000 người Israel tại khu vực này phải sơ tán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm