Xung đột Israel-Hamas 30-1: Israel nói nhiều chỉ huy Hamas bị giết, bỏ chạy, đầu hàng; Đàm phán ngừng bắn Gaza có tiến triển

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục ác liệt; Israel nói đã hạ hơn 2.000 thành viên Hamas ở Khan Younis; Hamas nã rocket sang Tel Aviv; Đàm phán con tin và ngừng bắn Gaza có tiến triển; Hezbollah không kích cả 10 đợt sang Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 29-1, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas đã khiến hơn 26.600 người ở dải đất này thiệt mạng và hơn 65.300 người bị thương.

Giao tranh ác liệt ở Khan Younis

. Ngày 29-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công "hai khu nhà được sử dụng làm cơ sở hạ tầng của Hamas và giết những thành viên Hamas có vũ trang" bên trong bệnh viện Al-Amal tại TP Khan Younis (nam Gaza).

Xung đột Israel-Hamas 30-1: Israel giết hơn 2.000 thành viên Hamas ở Khan Younis; Hamas nã rocket vào Tel Aviv
Khói lửa bốc lên trong cuộc không kích của Israel vào TP Rafah (Dải Gaza) hôm 29-1. Ảnh: AFP

. Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel – Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng cho đến nay lực lượng Israel đã hạ hơn 2.000 thành viên Hamas ở khu vực Khan Younis, theo tờ The Times of Israel.

Ông Hagari cũng cho hay giao tranh đang ác liệt tại Khan Younis – “là thủ phủ của Hamas ở phía nam Gaza”. Theo ông Hagari, trong tuần qua, lực lượng Israel đã hạ hàng trăm thành viên Hamas ở TP này.

Ông Haragi cho hay nhiều chỉ huy Hamas đã bị giết, bỏ chạy hoặc đầu hàng lực lượng Israel, và đã cung cấp cho Israel nhiều thông tin tình báo có giá trị về nhóm vũ trang này. Ngoài ra, lực lượng Israel đã bắt được nhiều thành viên Hamas tham gia cuộc tấn công ngày 7-10-2023 vào lãnh thổ Israel.

Ông Haragi cũng xác nhận 136 con tin vẫn còn ở Gaza nhưng không phải tất cả họ đều còn sống.

“Nếu bây giờ các bạn nghe được lời tôi nói, tôi muốn nói rằng chúng tôi chưa quên các bạn, chúng tôi luôn nghĩ về các bạn. Công việc của chúng tôi là tạo điều kiện để đưa mọi người về nhà” – ông Haragi nói.

. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết khu phẫu thuật tại bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis đã "ngưng hoàn toàn hoạt động" do nguồn oxy y tế trong bệnh viện đã cạn.

PRCS cho biết lực lượng Israel bao vây bệnh viện trong 8 ngày liên tiếp. Ngoài ra, các cuộc pháo kích và đấu súng diễn ra ở khu vực gần bệnh viện.

Cũng theo PRCS, Lực lượng Phòng vệ Israel đã kêu gọi người dân ở khu vực lân cận bệnh viện Al-Amal sơ tán.

Hamas nói bắn rocket sang Tel Aviv

. Chiều 29-1, còi báo động rocket vang lên khắp miền trung Israel. Trong khi đó, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas cho biết đã bắn một loạt rocket sang Tel Aviv.

Lữ đoàn Al-Qassam cho hay họ tấn công Tel Aviv để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường ở Gaza. Các nhà báo đưa tin từ TP Khan Younis cho biết họ nhìn thấy một loạt rocket được phóng đi từ TP này, theo đài CNN.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) của Israel xác nhận có rocket bắn vào miền trung Israel. Tuy nhiên, MDA chưa ghi nhận thương vong.

. Hãng tin AFP dẫn lời ông Taher al-Nunu – một quan chức cấp cao của Hamas – rằng nhóm vũ trang này muốn có một “lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ” ở Gaza.

“Trước hết, chúng tôi muốn một lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời” – ông Taher al-Nunu nói.

Ông cho biết một khi giao tranh dừng lại, “các chi tiết còn lại có thể được thảo luận”, bao gồm việc thả con tin.

88e7cb08-9774-4f90-ad01-62a08bac561f.jpeg
Người dân TP Khan Younis đi sơ tán trong bối cảnh giao tranh ở TP này ác liệt. Ảnh: GETTY IMAGES

Đàm phán về con tin và ngừng bắn tại Gaza có tiến triển

. Ngày 29-1, Thủ tướng Qatar – ông Mohammed bin Abdulrahman Al Thani – cho biết các cuộc đàm phán tại Paris (Pháp) vào cuối tuần qua về việc thả con tin bị Hamas bắt và ngừng bắn ở Gaza đã được tiến triển. Tham gia cuộc đàm phán có các đại diện của Qatar, Mỹ, Israel và Ai Cập.

“Chúng tôi đang ở một vị thế tốt hơn nhiều so với cách đây vài tuần. [Các cuộc đàm phán vào cuối tuần qua] tiến triển tốt nhằm đưa mọi thứ trở lại ổn định, đặt nền móng cho con đường phía trước” – ông Al Thani nói.

Ông Al Thani tiết lộ các nhà đàm phán đã dựa trên những yêu cầu của Israel và Hamas để thảo luận. Phía Qatar, Mỹ, Israel và Ai Cập cũng đưa ra các đề xuất trong quá trình đàm phán.

“Chúng tôi đã cố gắng kết hợp mọi thứ lại với nhau để tạo ra một nền tảng hợp lý, gắn kết mọi người lại với nhau” – ông nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Qatar cho rằng khả năng cuộc đàm phán đạt được kết quả ngay lập tức là không cao. Theo đó, khuôn khổ đạt được trong cuộc đàm phán sẽ được chuyển tiếp cho Hamas và “chúng tôi không biết, không thể dự đoán” Hamas sẽ phản ứng thế nào.

. CNN dẫn lời một quan chức rằng trong cuộc đàm phán vào cuối tuần qua các nhà đàm phán đã đồng ý một khuôn khổ về việc thả con tin và ngừng bắn.

Quan chức này tiết lộ trong giai đoạn đầu của khuôn khổ vừa đạt được, các bên sẽ đồng ý ngừng bắn trong 6 tuần, Israel sẽ thả một số người Palestine bị nước này giam giữ và Hamas sẽ thả một số con tin.

Theo quan chức trên, tình báo Ai Cập đã giao thông tin khuôn khổ vừa đạt được cho Hamas.

Hezbollah thực hiện 10 cuộc tấn công vào Israel

. Ngày 29-1, nhóm vũ trang Hezbollah (miền nam Lebanon) cho biết đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở miền bắc Israel.

AFP__20240128__34H23LA__v1__HighRes__LebanonIsraelPalestinianConflict-e1706440547124.jpg
Khói bốc lên trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon. Ảnh: AFP

Hezbollah xác nhận trong các cuộc tấn công họ có sử dụng tên lửa al-Burkan với đầu đạn chứa chất nổ có thể nặng gần 500 kg. Ngoài ra, Hezbollah còn dùng tên lửa Falaq, được cho có khả năng mang theo 50 kg chất nổ.

. Phía Israel cho biết đã đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah bằng cách tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa và một số địa điểm khác ở Lebanon.

Theo thông tấn xã NNA (Lebanon), pháo binh Israel tấn công nhiều thị trấn ở khu vực phía đông, phía tây và trung tâm của biên giới Lebanon-Israel, bao gồm các vùng Marwahin, Kafr Kela, Eita al-Shaab, Dhoheira và Alma Al-Shaab.

Theo NNA, các máy bay chiến đấu của Israel cũng tấn công vùng ngoại ô thị trấn Yaroun (đông nam Lebanon). Lực lượng Israel cho biết các máy bay này đã thực hiện “các cuộc tấn công chính xác vào 2 địa điểm quân sự của Hezbollah”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm