Xung đột Israel-Hamas 3-2: Israel đánh xuống cực nam Gaza; Hamas ra điều kiện ngừng bắn, trả con tin

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua chứng kiến loạt diễn biến nóng; Israel chuyển hướng tấn công xuống TP Rafa (cực nam Gaza); Căng thẳng giữa Israel và các nhóm Hồi giáo khu vực gia tăng; Ngoại trưởng Mỹ sắp tới Trung Đông lần thứ 5; Iraq lên án các cuộc không kích của Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong khu vực với nhiều vụ tấn công qua lại giữa Israel và các nhóm vũ trang Hồi giáo ở Trung Đông.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10-2023 đã 27.131 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 66.287 người bị thương.

Israel chuyển hướng tấn công xuống TP Rafa

Ngày 2-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói rằng giai đoạn tiếp theo Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ tập trung vào TP Rafah (cực nam Dải Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Ông Gallant cho biết lực lượng Israel đang hoàn thành sứ mệnh ở TP Khan Younis (miền nam Gaza) và nói rằng Israel “cũng sẽ tiếp cận Rafah và loại bỏ các phần tử khủng bố” trong khu vực.

Xung đột Israel-Hamas 3-2
Khói bốc lên trên các tòa nhà ở TP Khan Younis (miền nam Gaza) ngày 2-2 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp diễn. Ảnh: AFP

Dù Israel thông báo sẽ tập trung vào TP Rafa nhưng Khan Younis ngày qua vẫn chứng kiến nhiều đợt giao tranh dữ dội.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine (PRCS) ngày 2-2 cho biết Israel vẫn tiếp tục đánh bom và xả súng ở khu vực lân cận bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis.

“Israel tiếp tục bắn vào tòa nhà của PRCS [gần bệnh viện Al-Amal], vốn là nơi trú ẩn hàng nghìn người phải di dời do xung đột” - theo tuyên bố của PRCS.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa bình luận về tuyên bố của PRCS.

Cùng ngày, lữ đoàn Al-Quds - cánh vũ trang của nhóm Hồi giáo Jihad (cũng là phong trào Hồi giáo ở Gaza) cho biết đã bắn một quả đạn vào một ngôi nhà - nơi có 10 binh sĩ Israel đang đóng quân ở khu al-Amal (Khan Younis).

Nhóm Hamas và Jihad yêu cầu Israel rút khỏi Gaza như một phần của thỏa thuận con tin

Ngày 2-2, các lãnh đạo của nhóm Hamas và nhóm Jihad (cả hai nhóm đều đang giữ con tin Israel) đã gọi điện để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tiềm năng, theo đài CNN.

Tuyên bố chung của hai nhóm sau cuộc gọi cho biết bất kỳ thỏa thuận nào với Israel cũng phải bao gồm những điều khoản sau:

- Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

- Rút Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi Dải Gaza.

- Dỡ bao vây và tái thiết Dải Gaza.

Ngoài ra, Hamas cũng kêu gọi thả hàng nghìn người Palestine đang bị giam ở các nhà tù của Israel.

Xung đột Israel-Hamas 3-2
Binh sĩ Israel hoạt động tại Dải Gaza ngày 2-2. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Theo CNN, khả năng cao Israel sẽ không đồng ý với các điều khoản trên. Hôm 30-1, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã lặp lại tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu loại nhóm Hamas khỏi Gaza.

Ngày 2-2, phát ngôn viên Hamas - ông Osama Hamdan nói rằng Israel nhất quyết giữ một số khu vực ở Gaza là khu vực an ninh và nhấn mạnh Hamas không chấp nhận việc này.

“Điều chúng tôi muốn trước tiên là một lệnh ngừng bắn toàn diện và chúng tôi cũng muốn có các cam kết cho việc tái thiết Gaza” - ông Hamdan nói với đài truyền hình LBC của Lebanon.

Gia tăng căng thẳng giữa Israel và các nhóm Hồi giáo trong khu vực

. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã đánh chặn một tên lửa đất đối đất hướng tới Israel từ khu vực Biển Đỏ trong ngày 2-2, The Times of Israel đưa tin.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, tên lửa dường như do nhóm vũ trang Houthis (Yemen) phóng vào TP Eilat (miền nam Israel). Israel cho biết hệ thống hệ thống phòng không tầm xa Arrow đã bắn hạ tên lửa này.

. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một xe tải chứa vũ khí của nhóm vũ trang Hezbollah ở làng Kfarchouba (phía nam Lebanon).

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng nói rằng máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một địa điểm của Hezbollah ở làng Blida (phía nam Lebanon).

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, các cuộc tấn công nhằm đáp trả loạt đạn pháo mà Hezbollah phóng vào lãnh thổ Israel trước đó cùng ngày. Israel cho biết không có thương vong sau các cuộc tấn công của Hezbollah.

. Ngày qua, đài truyền hình nhà nước Syria SANA đưa tin Israel đã không kích gần thủ đô Damascus (Syria) và gây ra nhiều thiệt hại.

SANA dẫn một nguồn tin quân sự rằng máy bay Israel đã phóng tên lửa từ Cao nguyên Golan vào các mục tiêu phía nam Damascus vào khoảng 4 giờ 20 sáng 2-2.

SANA cho biết lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa.

Israel chưa bình luận về thông tin này.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Trung Đông lần thứ 5 kể từ xung đột Israel-Hamas

Ngày qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4-2 sẽ bắt đầu chuyến công du lần thứ 5 tới Trung Đông để thảo luận về tình hình xung đột Israel-Hamas.

Theo kế hoạch, ông Blinken sẽ đến Saudi Arabia, Ai Cập, Qatar, Israel và Bờ Tây từ ngày 4 đến 8-2.

“Ngoại trưởng sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để đạt được thỏa thuận đảm bảo thả tất cả con tin còn lại cũng như việc tạm ngừng nhân đạo để cho phép cung cấp hỗ trợ cho dân thường ở Gaza” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết.

Baghdad lên án các cuộc không kích của Mỹ vào Iraq

Ngày 2-2, ông Yahya Rasool - người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq chỉ trích vụ không kích của Mỹ vào Iraq trước đó cùng ngày, cho rằng vụ việc “vi phạm chủ quyền” của Iraq, theo hãng thông tấn Iraq News Agency (INA).

Mỹ ngày 2-2 đã không kích vào các địa điểm ở Iraq và Syria mà Washington cho là có liên quan Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết Iran, để đáp trả vụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan hồi tuần trước khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Xung đột Israel-Hamas 3-2
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại lễ đón thi hài 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan về nước ở Căn cứ Không quân Dover (bang Delaware, Mỹ) ngày 2-2. Ảnh: GETTY IMAGES

Bình luận về vụ việc, ông Rasool nói: “Những cuộc tấn công này cấu thành sự vi phạm chủ quyền của Iraq, làm suy yếu những nỗ lực của chính phủ Iraq và là mối đe dọa sẽ kéo Iraq và khu vực vào những hậu quả không mong muốn. Hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định của Iraq và khu vực”.

Truyền thông Syria cũng gọi vụ tấn công của Mỹ là “hành vi xâm lược”.

Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng vụ không kích ngày 2-2 là “khởi đầu cho phản ứng” của Mỹ và cho biết Washington sẽ đưa ra phản ứng tiếp theo vào thời gian và địa điểm thích hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm