Phát hiện thêm nhiều hố chôn tập thể sau 30 năm diệt chủng Rwanda

(PLO)- Việc liên tục phát hiện thêm nhiều hố chôn tập thể liên quan vụ diệt chủng Rwanda năm 1994 cho thấy rằng các hố chôn kiểu này có thể vẫn còn nằm rải rác khắp đất nước sau 30 năm xảy ra thảm kịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, chính quyền Rwanda và IBUKA (tổ chức đại diện cho những người sống sót sau nạn diệt chủng Rwanda năm 1994) cho biết đã phát hiện thêm nhiều ngôi mộ tập thể nằm ở huyện Huye (tỉnh Southern, miền nam Rwanda), đài RT đưa tin.

Ông Goretti Uwonkunda - một thành viên của ủy ban khai quật - nói rằng kể từ đầu tuần này nhóm khai quật đã phát hiện hơn 180 bộ hài cốt trong một hố chôn tập thể. Hố chôn này nằm tại một đồn điền chuối ở làng Ngoma (huyện Huye).

Tuần trước, nhóm khai quật cũng phát hiện 119 bộ hài cốt tại làng này, theo IBUKA.

Phát hiện thêm nhiều mồ chôn tập thể sau 30 năm diệt chủng Rwanda
Các tình nguyện viện đang khai quật một hố chôn tập thể tại Rwanda. Ảnh: AP

Chia sẻ với hãng tin AFP hồi tuần trước, Thư ký điều hành IBUKA - bà Napthali Ahishakiye nói rằng: "Rất có thể những ngôi mộ tập thể tương tự vẫn chưa được phát hiện trên khắp Rwanda, bởi vì có nhiều người sống sót đang tìm kiếm người thân của họ sau 30 năm xảy ra nạn diệt chủng”.

Theo RT, ước tính có khoảng 800.000 người Tutsi và Hutu (theo lập trường ôn hòa) đã bị các phe phái Hutu cực đoan sát hại trong cuộc diệt chủng Rwanda kéo dài 100 ngày từ tháng 4 đến tháng 7-1994.

Theo IBUKA, hơn 100.000 bộ hài cốt đã được khai quật ở Rwanda trong 5 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm