Qatar: Israel chấp nhận ngừng bắn ở Gaza, chờ phản hồi từ Hamas

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari cho biết Israel đã đồng ý một đề xuất ngừng bắn ở Gaza, đang chờ phản hồi từ Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari cho biết Israel đã đồng ý về một đề xuất ngừng bắn ở Gaza, trong khi đó phía phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) được cho là có phản ứng tích cực và sắp đưa ra phản hồi về thoả thuận ngừng bắn này, theo kênh Al Jazeera.

Theo ông Ansari, kế hoạch ngừng bắn lần này là sáng kiến do các nhà ngoại giao Qatar, Ai Cập đề xuất tại một cuộc họp tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn diễn ra ở Paris (Pháp) hồi cuối tuần trước.

Ngừng bắn ở Gaza.png
Khói đen bao phủ TP Khan Yunis (miền Nam Gaza) sau cuộc không kích của quân đội Israel hôm 1-2. Ảnh: CNN

“Còn nhiều điều cần xem xét, nhưng chúng tôi tin rằng Israel và Hamas sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong vài tuần tới, các quyết định quan trọng sẽ được công bố” - ông Ansari nói.

Trước đó, một quan chức chính quyền Palestine chia sẻ với hãng tin Reuters rằng Hamas đã nhận được đề xuất ngừng bắn, họ đang xem xét đề xuất này và sẽ sớm đưa ra phản hồi.

Quan chức trên cho biết đề xuất thỏa thuận ngừng bắn gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, hai bên sẽ ngừng giao tranh trong vòng 40 ngày để Hamas thả các con tin đang bị giam giữ ở Gaza và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo tiếp cận dân thường. Sau đó, ở các giai đoạn 2-3, hai bên sẽ thực hiện trao đổi tù binh chiến tranh và cho phép các chuyến hàng viện trợ nhân đạo quy mô lớn hơn được chuyển vào Gaza.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Dải Gaza, từ khi nổ ra hôm 7-10, xung đột Israel-Hamas đã khiến hơn 27.000 người ở Gaza thiệt mạng và hơn 66.100 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm