Chiến sự Nga-Ukraine 3-2: Ukraine tổn thất nặng ở Donetsk; Tòa ICJ có quyết định quan trọng vụ Ukraine kiện Nga diệt chủng

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng; Nga tăng đánh loạt tỉnh miền Đông, Nam Ukraine, loại hàng trăm binh sĩ, khí tài hạng nặng của Kiev; Tòa Công lý Quốc tế cho biết có thể tiếp tục tiến hành vụ Kiev kiện Moscow diệt chủng khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang. Nhìn chung, trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 6 cuộc tấn công của quân Nga ở tả ngạn sông Dnipro và 48 cuộc tấn công ở 7 hướng khác, trong đó hầu hết đều ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Nga tăng đánh Donetsk và loạt tỉnh miền đông, nam Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 2-2 quân Nga đã 50 lần không kích và 19 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhắm vào các vị trí của lực lượng phòng vệ và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các đòn tấn công của Nga gây nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư tư nhân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Chiến sự Nga-Ukraine
Các lực lượng Ukraine khai hoả về phía quân Nga tại mặt trận tỉnh Zaporizhia. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

. Tổng cộng có 55 cuộc giao tranh xảy ra giữa hai bên lực lượng trên chiến trường trong ngày qua. Tình hình hoạt động ở phía Đông và Nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn.

. Tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), các lực lượng Nga tiếp tục duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới với Ukraine.

Hơn 30 khu định cư bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, và Kharkiv.

. Tại Kharkiv, quân phòng vệ Ukraine đẩy lùi 4 cuộc tấn công của đối phương gần các làng Synkivka và Ivanivka. Quân Nga cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ ở đó, song không thành công.

Các lực lượng Nga liên tục không kích vào các khu vực Ivanivka, Kyslivka, Tabaivka, và TP Kupiansk. Riêng Kupiansk, khoảng 15 khu định cư ở TP này bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công nặng nề.

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Nga hơn 40 lần tiến công tại các chiến trường chủ lực như Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka, song đều bị phía Ukraine đẩy lùi. Các đòn pháo kích khiến ít nhất 55 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

. Tại tỉnh Zaporizhia, quân phòng vệ Ukraine đẩy lùi 3 cuộc tấn công của quân Nga gần làng Robotyne và Verbove. Quân Nga cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự ở Zaporizhia nhưng không thành công.

Các lực lượng Nga bắn pháo và súng cối vào khoảng 20 khu định cư ở Zaporizhia, bao gồm Levadne, Huliaipole, Charivne, Orikhiv, Novoandriivka và Piatykhatky.

. Bên cạnh đó, quân Nga ngày qua tiếp tục nỗ lực đánh lui các đơn vị Ukraine ra khỏi các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro và 6 lần tập kích các tiền đồn của Ukraine ở khu vực này nhưng đều bị quân Kiev đẩy lùi.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 2-2 không quân Ukraine tấn công 10 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của các lực lượng Nga. Các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa Ukraine tập kích 3 kho đạn của đối phương.

Nga loại hàng trăm binh sĩ, khí tài hạng nặng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết cường độ các cuộc pháo kích của Ukraine vào các khu định cư ở tả ngạn sông Dnipro đã giảm đáng kể trong ngày qua.

“Trong ngày qua, quân Ukraine không tăng cường hoạt động dọc tuyến giao chiến, tiếp tục kiểm soát một phần làng Krynki và duy trì các chốt quan sát hiện có. Hỏa lực pháo binh đối phương bị suy yếu" - ông Saldo viết trên kênh Telegram cá nhân.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 2-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine tại TP Kupyansk (Kharkiv) trong ngày qua.

Tổng thiệt hại của quân Ukraine ở khu vực này lên tới hơn 45 binh sĩ, 2 xe bán tải quân sự và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

. Tại Donetsk, các lực lượng Nga tiếp tục đánh mạnh vào các chiến trường lớn, hạ hơn 660 binh sĩ Ukraine. Ukraine chịu tổn thất nặng nề nhất là ở các khu định cư Kleshcheyevka và Krasnoye.

Tại các khu định cư này, quân Nga tuyên bố huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm 3 xe chiến đấu bọc thép (trong đó có 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất), 17 xe cơ giới quân sự, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo Msta-B, 1 pháo tự hành D-20, 1 pháo tự hành Gvozdika, 1 pháo D-30 và 1 MLRS Grad.

. Tại Zaporizhia, các đơn vị Nga đánh lui các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới 118, lữ đoàn tấn công miền núi số 128 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine gần làng Rabotino, Nesteryanka và Verbovoye.

Phía Ukraine chịu tổn thất 55 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 khẩu pháo D-30.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị máy bay chiến thuật, máy bay không người lái (UAV), tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 110 của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các cụm nhân lực và thiết bị của Kiev ở 102 khu vực khắp chiến tuyến.

ICJ: Có thể tiếp tục tiến hành vụ Kiev kiện Moscow với cáo buộc diệt chủng

Ngày 2-2, Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) cho biết sẽ tiếp tục vụ kiện của Kiev cáo buộc Nga biện minh cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đài CNN đưa tin.

Untitled (2).jpg
Trụ sở Tòa Công lý Quốc tế tại The Hague (Hà Lan). Ảnh: AFP

Ukraine đệ đơn kiện lên ICJ chỉ vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2-2022.

Trong đơn kiện, Ukraine đã yêu cầu ICJ ra phán quyết rằng Kiev không phạm tội diệt chủng ở miền Đông Ukraine - một cáo buộc mà Nga tuyên bố là lý do để phát động chiến dịch quân sự.

Theo CNN, Ukraine đang yêu cầu tòa án ra phán quyết “rằng không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Ukraine vi phạm Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng ở các tỉnh Donetsk và Luhansk của Ukraine”.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng cáo buộc ngược chính Nga là bên vi phạm công ước diệt chủng.

Tuy nhiên, ICJ cho biết họ không có thẩm quyền ra phán quyết đối với tất cả đệ trình mà Ukraine đưa ra, bao gồm cáo buộc Nga đã vi phạm công ước diệt chủng khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt và công nhận các vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm