Xung đột Israel-Hamas 4-2: Israel rút bớt quân khỏi Gaza, điều 3 sư đoàn tới biên giới Lebanon giữa căng thẳng với Hezbollah

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Israel tiếp tục rút bớt quân dự bị khỏi Gaza; Đàm phán con tin, ngừng bắn chưa có kết quả; Israel triển khai quân đến biên giới với Lebanon giữa căng thẳng với Hezbollah.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 3-2, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas đã làm hơn 27.200 người chết và 66.400 người bị thương.

Israel rút quân dự bị khỏi Gaza

. Ngày 3-2, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã rút Lữ đoàn 5 – lữ đoàn bộ binh dự bị – khỏi Gaza và thay thế bằng các lực lượng khác. Trong những tuần gần đây, quân của lữ đoàn này hoạt động tại trại Shati ở TP Gaza (bắc Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Xung đột Israel-Hamas 4-2: Israel tiếp tục rút bớt quân khỏi Gaza, triển khai quân gần biên giới Lebanon
Xe tăng của lực lượng Israel tại Gaza. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Lữ đoàn 5 đã xác định được một đường hầm có thang máy bên dưới căn hộ của thành viên Hamas.

Lữ đoàn này cũng thu giữ các trang thiết bị quân sự, các tài liệu tình báo của Hamas, phá hủy nhiều vũ khí, bệ phóng rocket của nhóm này.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã rút phần lớn lực lượng dự bị khỏi Dải Gaza trong những tuần gần đây, để lại quân đội chính quy tiếp tục chiến đấu với Hamas.

Các quan chức Israel cho biết việc rút lực lượng dự bị về nước nhằm bổ sung nhân lực giúp phục hồi nền kinh tế của Israel và cho các binh sĩ dự bị nghỉ ngơi. Theo các quan chức, những binh sĩ này có thể bị triệu tập trở lại, vì cuộc chiến ở Gaza dự kiến kéo dài.

. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các binh sĩ Israel đã hạ nhiều thành viên Hamas từ ngày 2 đến 3-2.

Ở miền bắc và miền trung Gaza, Lữ đoàn bộ binh Nahal và Lữ đoàn thiết giáp 401 đã giết hàng chục thành viên Hamas trong các cuộc đột kích. Lực lượng Israel cũng phá hủy một số bệ phóng tên lửa chống tăng tại khu vực này.

Lực lượng Israel cũng đột kích vào một văn phòng của Hamas và tìm thấy các thiết bị quân sự, vũ khí và tài liệu của nhóm này.

Trong khi đó, tại TP Khan Younis (nam Gaza), Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Lữ đoàn bộ binh Givati đã hạ khoảng 20 thành viên Hamas trong một số cuộc chạm trán vào ngày 2-2.

Ngoài ra, Lữ đoàn lính dù Israel đã tiêu diệt một số thành viên Hamas trong các cuộc đột kích ở phía tây Khan Younis. Cũng tại TP này, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào một địa điểm của Hamas – nơi có một đường hầm và kho vũ khí.

. Trong ngày, Lực lượng Không quân Israel thả tờ rơi ở miền trung Gaza. Đài Kan (Israel) đưa tin tờ rơi kêu gọi người dân Gaza "thức tỉnh" và cho rằng Hamas đã "giết con cháu của các bạn".

Nội dung tờ rơi cũng bao gồm các bài viết về lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với lãnh đạo Hamas – ông Yahya Sinwar, về việc tăng cường viện trợ nhân đạo và bác bỏ những tuyên bố của người phát ngôn Hamas.

“Họ [Hamas] đốt tiền của người dân để xây đường hầm và vũ khí. Họ phá hủy mọi thứ tốt đẹp, đánh đập và tra tấn bạn, bỏ rơi gia đình bạn trên đường phố và ẩn náu trong các đường hầm. Bạn im lặng ư? Tương lai nằm trong tay của bạn" – theo nội dung tờ rơi.

. Trong một diễn biến khác, vào ngày 3-2 phía Hamas lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria. Phía Hamas cho rằng Mỹ đã “đổ thêm dầu vào lửa” ở Trung Đông.

“Họ [Mỹ] chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của cuộc tấn công vào Iraq và Syria. Họ đã đổ thêm dầu vào lửa. Chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng khu vực này sẽ không tìm thấy sự ổn định và hòa bình cho đến khi cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza chấm dứt” – tuyên bố của Hamas nêu.

AFP__20240202__34HE6Z3__v3__HighRes__TopshotPalestinianIsraelConflict-1024x640.jpg
Người dân Gaza nhận thực phẩm tại điểm cứu trợ ở miền nam dải đất. Ảnh: AFP

Đàm phán con tin, ngừng bắn vẫn chưa có kết quả

. Ngày 3-2, đài Channel 12 (Israel) đưa tin phía Israel kỳ vọng trong một hoặc hai ngày tới, Hamas sẽ trả lời về việc có sẵn sàng đàm phán thỏa thuận con tin hay không.

. Đài TRT (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đã gặp lãnh đạo chính trị Hamas – ông Ismail Haniyeh tại thủ đô Doha (Qatar).

Theo TRT, ông Kalin và ông Haniyeh đã thảo luận quá trình tiến tới lệnh ngừng bắn ở Gaza, thả các con tin Israel bị Hamas giữ và việc chuyển viện trợ nhân đạo tới Gaza.

. Trong một cuộc họp báo tại Beirut (Lebanon) hôm 3-2, ông Osama Hamdan – quan chức cấp cao của Hamas – cho biết nhóm đã nhận được một “đề xuất khuôn khổ chung” về việc ngừng bắn và thả con tin.

Thỏa thuận này được đưa ra sau cuộc họp vào cuối tuần trước tại Paris (Pháp) giữa các quan chức Israel, Mỹ, Qatar và Ai Cập.

Tuy nhiên, ông Hamdan nhấn mạnh rằng việc chấm dứt các hành động thù địch quân sự và Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza là những điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận thả con tin.

Israel điều 3 sư đoàn đến biên giới phía bắc giáp Lebanon

. Ngày 3-2, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích một số vị trí của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của nhóm này vào miền bắc Israel.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm trung tâm chỉ huy của Hezbollah và một địa điểm phóng rocket gần đó. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, địa điểm phóng rocket này được sử dụng trong một cuộc tấn công gần đây của Hezbollah.

Phía Israel cũng cho biết 2 trạm quan sát của Hezbollah ở thị trấn Marwahin và làng Ayta ash-Shab cũng đã bị tấn công.

Trước đó cùng ngày, Hezbollah bắn rocket và tên lửa vào các khu vực Bar'am và Zar'it (bắc Israel). Theo The Times of Israel, các tên lửa và rocket này rơi xuống các khu vực trống và không gây thương vong.

. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel – Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết phía Israel đã triển khai 3 sư đoàn đến biên giới phía bắc nước này, giáp với Lebanon.

Ông Hagari cho biết kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra, Israel đã giết khoảng 200 thành viên Hezbollah và tấn công vào hơn 3.400 địa điểm của Hezbollah.

Lực lượng Israel tấn công một số địa điểm của Hezbollah (miền nam Lebanon) vào ngày 3-2. Nguồn: X (TWITTER)/THE TIMES OF ISRAEL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm