Xung đột Israel-Hamas 7-1: Israel tuyên bố loại bỏ 'khuôn khổ quân sự' Hamas; Lãnh đạo Hamas 'nhắn nhủ' Mỹ

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang; Israel tuyên bố đã loại bỏ “khuôn khổ quân sự” của Hamas ở Gaza; Lãnh đạo Hamas gửi lời nhắn tới Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày 6-1 vẫn tiếp diễn với nhiều cuộc giao tranh trên toàn bộ Dải Gaza trước thềm cuộc chiến tròn 3 tháng.

Ngày qua, Cơ quan Y tế Gaza cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Gaza từ đầu xung đột đã lên đến 22.722 người, cùng với 58.166 người bị thương.

Israel: Đã loại bỏ “khuôn khổ quân sự” của Hamas ở Gaza

. Tối 6-1 (giờ địa phương), người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng Israel đã hoàn thành việc dỡ bỏ “khuôn khổ quân sự” của Hamas ở phía bắc Dải Gaza và tiêu diệt khoảng 8.000 chiến binh Hamas ở khu vực này, theo tờ The Time of Israel.

“Giao tranh sẽ tiếp tục kéo dài suốt năm 2024. Chúng tôi đang làm việc theo kế hoạch để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến: tiêu diệt Hamas ở miền trung và miền nam, đồng thời tiếp tục mọi nỗ lực, tình báo, áp lực quân sự để Hamas trả lại con tin” - ông Hagari nhấn mạnh.

. Ngày qua, Israel tuyên bố đã tiêu diệt 2 chỉ huy của một tiểu đoàn Hamas ở trung tâm Gaza.

Tuy nhiên, Israel cũng thông báo rằng có thêm 1 binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở phía bắc Dải Gaza, đưa tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng từ đầu xung đột lên 176 người.

Israel ngày 6-1 đã công bố đoạn phim quay cảnh Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi và giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet) Ronen Bar tham quan mạng lưới đường hầm Hamas bên dưới TP Khan Younis (phía nam Gaza).

Video các quan chức Israel tham quan mạng lưới đường hầm Hamas bên dưới TP Khan Younis (phía nam Gaza). Nguồn: TWITTER

. Trong ngày, giao tranh ở miền nam Gaza tiếp tục diễn ra ác liệt.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết đã có 122 người đã thiệt mạng và 256 người bị thương chỉ trong ngày 6-1. Cơ quan này lưu ý rằng nhiều người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào TP Khan Younis.

Tương tự, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết “các cuộc pháo kích ở khu vực lân cận Bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis và các cuộc bắn phá dữ dội từ máy bay không người lái” đã kéo dài sang ngày thứ ba.

Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 6-1 xác nhận đã tấn công Khan Younis, đồng thời cho biết thêm rằng “binh sĩ Israel đã tiêu diệt nhiều kẻ khủng bố từ mặt đất, trên không, và phá hủy một số đường hầm”.

Xung đột Israel-Hamas 7-1
Khói bốc lên sau cuộc tấn công ở TP Khan Younis (miền nam Dải Gaza) vào ngày 6-1 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn. Ảnh: AP

. Tại trung tâm Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel ngày qua đã thả tờ rơi xuống các khu dân cư nằm trong vùng giao tranh dữ dội để kêu gọi người Palestine sơ tán đến TP Deir al-Balah gần đó, đài CNN đưa tin.

“Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ thông báo cho bạn khi nào bạn có thể trở về nhà. Đây là một lời cảnh báo” - theo nội dung tờ rơi.

. Tại Bờ Tây, hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin, binh sĩ Israel ngày qua đã đột kích vào thị trấn Zeita và giao tranh với các thanh niên Palestine địa phương. Hậu quả là 4 người Palestine bị thương.

Lãnh đạo Hamas nhắn nhủ ông Blinken

Ngày 6-1, trong chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về xung đột Israel-Hamas và các ưu tiên an ninh của châu Âu, theo CNN.

Xung đột Israel-Hamas 7-1
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 6-1. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng trong cuộc gặp, ông Blinken đã “nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột lan rộng, đảm bảo thả con tin, mở rộng hỗ trợ nhân đạo và giảm thương vong cho dân thường”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên X (trước đây là Twitter) rằng ông Blinken đã thảo luận về cuộc chiến ở Gaza và nỗ lực của Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong ngày 6-1, ông Blinken đã tới Hy Lạp và Jordan sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, nhà ngoại giao Mỹ sẽ đến Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Israel, Bờ Tây và Ai Cập.

Ngày 6-1, lãnh đạo chính trị của Hamas - ông Ismail Haniyeh cho biết ông hy vọng ông Blinken sẽ “tập trung hơn” vào việc chấm dứt “sự xâm lược” của Israel ở Gaza trong chuyến ngoại giao con thoi ở Trung Đông.

Ông Haniyeh nói rằng ông hy vọng Mỹ đã “nhận ra mức độ” của “những sai lầm” trong việc hỗ trợ Israel.

Theo ông Haniyeh, lãnh đạo các nước Ả Rập tiếp đón ông Blinken nên “nhấn mạnh với chính quyền Mỹ rằng tương lai và sự ổn định” của khu vực có liên quan đến người Palestine.

Ông Haniyeh nhắc lại quan điểm của Hamas rằng người dân Palestine cần có một “nhà nước hoàn toàn độc lập với chủ quyền hoàn toàn”.

PLO: Người Palestine sẽ quyết định tương lai của Gaza chứ không phải Israel

Ngày 6-1, Tổng Thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - ông Hussein Al-Sheikh nói rằng “tương lai của Dải Gaza là do người dân Palestine quyết định chứ không phải Israel”.

Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc tranh luận ở Israel về kế hoạch cho Gaza thời hậu chiến.

Xung đột Israel-Hamas 7-1
Tổng Thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - ông Hussein Al-Sheikh. Ảnh: AFP

“Tất cả các kịch bản do các chính trị gia và lãnh đạo Israel đề xuất sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Đạt được một giải pháp toàn diện và việc từ bỏ sự chiếm đóng là sự lựa chọn, chương trình và chiến lược của chúng tôi” - theo ông Al-Sheikh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm