Yemen ném bom ‘nhầm’ đám cưới, 38 người chết

Các máy bay Ả Rập nhắm đến mục tiêu là phiến quân Hồi giáo dòng Shiite của Yemen nhưng thực tế lại tấn công nhầm vào một đám cưới của người dân địa phương gây thương vong nghiêm trọng. 

Địa điểm xảy ra vụ việc là tại làng al-Wahga, ngôi làng gần eo biển chiến lược Bab al-Mandab, vốn vẫn không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang tàn phá đất nước Yemen.

Không quân Ả Rập Saudi tham gia không kích tại Yemen. (ảnh: Global Research) 

Nhà chức trách Yemen cho biết thêm vụ không kích cũng khiến ít nhất 40 người bị thương. Một quan chức cao cấp trong chính phủ Yemen khẳng định vụ tấn công này là một “sự nhầm lẫn”. Một số người dân địa phương cho hay nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Những chi tiết và hoàn cảnh cụ thể dẫn đến việc tấn công nhầm vào một đám cưới vẫn chưa thể xác định được ngay.

Cuộc xung đột tại Yemen bùng phát giữa nhóm phiến quân Hồi giáo Houthis và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chống lại chính phủ do Ả Rập Saudi hậu thuẫn và được quốc tế công nhận.

 Quân đội Ả Rập Saudi nã pháo về phía phiến quân Houthis tại miền Nam Yemem (ảnh: Reuters)

Với sự ủng hộ của Mỹ, từ tháng 3-2015, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu vẫn đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy bất chấp việc thường xuyên tấn công nhầm vào người dân vô tội.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì cuộc xung đột đã khiến ít nhất 2.100 thường dân thiệt mạng. Tất cả quan chức và cư dân địa phương đều xin giấu tên khi cung cấp thông tin vì họ không được phép trả lời báo chí hoặc lo sợ bị trả thù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm