Yêu cầu báo cáo vụ không bồi thường oan vì ‘ai bảo khai gian’

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài phản ánh trường hợp anh Nguyễn Tấn Đại bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hiếp dâm trẻ em. Năm 2006, anh bị TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt chín năm tù. Tháng 5-2008, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm lần hai đã tuyên anh không phạm tội. Sau đó Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm.

Anh Đại đã nhiều lần làm đơn yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai phải xin lỗi và bồi thường oan. Cơ quan này cho rằng quá trình điều tra vụ án, anh Đại nhận tội, sau đó lại phản cung không nhận tội là có hành vi khai báo gian dối, anh Đại không được bồi thường…

TUYẾN PHAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm