Yêu nhầm trẻ em, lãnh án 16 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Ngọc Điệp (27 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) là bạn thân của anh H.V.Th. (sinh năm 1995, ngụ cùng địa phương). Sau nhiều lần Điệp đến nhà anh Th. chơi, ngủ lại qua đêm và quen biết với cháu Tr.T.H. (sinh năm 2002, cháu anh Th.).

Bị cáo Điệp tại phiên tòa bị xử phạt 16 năm tù

Vào khoảng 9h ngày 29-8-2015, Điệp thấy cháu Hồng ở nhà một mình nên nảy sinh ý định giao cấu. Sau đó, Điệp dụ dỗ cháu H. rồi quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến ngày 8-9-2015, cháu H. kể lại toàn bộ sự việc trên cho ông nội cháu. Sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo Điệp. 

Quá trình điều tra, Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Điệp khai do có tình cảm với H., lại được cháu nhỏ cho phép nên đã quan hệ tình dục. Nạn nhân H. cũng thừa nhận có tình cảm với bị cáo, đồng ý cho bị cáo thực hiện hành vi giao cấu với mình. Bởi vậy, cháu H. xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

HĐXX nhận định, khi bị xâm hại, nạn nhân H. chưa đủ 13 tuổi. Hơn thế, Điệp đã lặp đi lặp lại việc giao cấu với cháu H. nhiều lần, đủ căn cứ để truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em, theo khoản 4, điều 112 BLHS. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm khắc để giáo dục, răn đe đối với xã hội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Điệp 16 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm