Yếu tố tạo nên sự đột phá trong giải phóng mặt bằng đường vành đai 3

(PLO)- Sự đổi mới trong cách thức thực hiện là một trong những giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá, quyết định đến sự thành công cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, dự án vành đai 3 đã chính thức được khởi công tại TP.HCM, sớm hơn so với dự kiến. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trung Trực, Phó Ban Chỉ đạo dự án thành phần 2 đã có những chia sẻ về yếu tố tạo nên sự đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng dự án này.

Theo ông Trực, nghị quyết của Chính phủ yêu cầu bàn giao 70% diện tích mặt bằng dự án để khởi công các gói thầu, bàn giao 100% mặt bằng dự án trước 31-12-2023.

Tại lễ khởi công dự án vành đai 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương TP.HCM đã tổ chức bồi thường rất tốt và đạt kết quả đáng khen ngợi. Ảnh NHẬT DIỄM

Tại lễ khởi công dự án vành đai 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương TP.HCM đã tổ chức bồi thường rất tốt và đạt kết quả đáng khen ngợi. Ảnh NHẬT DIỄM

Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị TP.HCM đã vào cuộc, trong đó sự đổi mới trong cách thức thực hiện là một trong những giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá, quyết định đến sự thành công cho công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đến thời điểm hiện nay.

Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, đơn giá bồi thường, hỗ trợ của dự án đảm bảo sát giá thị trường là yếu tố quan trọng để người dân đồng thuận. Cụ thể, Thường trực Ban chỉ huy dự án thành phần 2 đã đề xuất UBND TP các địa phương tiến hành công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân cung cấp hồ sơ pháp lý. Đồng thời, cho phép đo đạc kiểm đếm trước khi ban hành thông báo thu hồi đất trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc đã được UBND TP phê duyệt.

“Chúng tôi đã đề xuất thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, áp dụng cho tất cả các trường hợp có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dự án và các trường hợp đất ở, vừa có đất ở vừa có đất nông nghiệp đồng thuận cho thu hồi đất trước hạn. Giai đoạn 2 áp dụng cho các trường hợp còn lại (các trường hợp đất ở, vừa có đất ở vừa có đất nông nghiệp) không đồng thuận cho thu hồi đất trước hạn”, ông Trực nói.

Về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 2, Sở TN&MT đã đề nghị các địa phương khẩn trương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ đảm bảo sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường.

Theo ông Trực, Thường trực Ban chỉ huy dự án Thành phần 2 đã tham mưu Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chỉ đạo các địa phương thành lập hoặc kiện toàn, bổ sung các tổ công tác để vận động người dân đồng thuận chủ trương của Nhà nước, nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Ngày 18-6, lễ khởi công dự án vành đai 3 đã được tổ chức sớm hơn dự kiến. Ảnh NHẬT DIỄM

Ngày 18-6, lễ khởi công dự án vành đai 3 đã được tổ chức sớm hơn dự kiến. Ảnh NHẬT DIỄM

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, bí thư quận ủy - huyện ủy lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn TP.

“Trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ huy sẽ duy trì công tác họp giao ban hàng tuần để nắm bắt tiến độ thực hiện dự án, kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc”, ông Trực cho biết.

Ngoài ra, cơ quan thường trực sẽ thường xuyên đi thực địa để khảo sát thực tế tiến độ, các điểm nghẽn, vướng mắc về mặt bằng. Từ đó, có các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư đảm bảo không bị ách tắc theo đúng chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ Thị số 18.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm