Zidane giải thích lí do từ chối công việc ở MU

(PLO)- Cựu HLV trưởng Real Madrid Zinedine Zidane đã giải thích lý do không nhận công việc ở Manchester United.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 3-11. Zinedine Zidane là một trong những cái tên có thể thay thế Erik ten Hag nếu Manchester United quyết định sa thải chiến lược gia người Hà Lan. Ten Hag đang chịu nhiều áp lực ở “quỷ đỏ”, tuy nhiên, Zidane rất khó có thể đảm nhận công việc ở Old Trafford.

Zinedine Zidane đã từ chối nhận công việc ở MU từ cách đây rất lâu, trước khi áp lực bị MU sa thải đè nặng lên Ten Hag. MU đã trải qua khởi đầu mùa giải mới tồi tệ dưới thời Ten Hag, thua 5 trong 10 trận đầu tiên ở Premier League, MU bị đánh bại trong 2 trận mở màn Champions League trước Bayern Munich và Galatasaray, mới nhất là bị Newcastle United loại khỏi Carabao Cup sau thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford.

manchester-united-newcastle-carabao-cup.jpg
Áp lực đè nặng lên Ten Hag sau khi MU thua Newcastle 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 4 Carabao Cup. ẢNH: MIRROR

Điều đó đã dẫn đến việc các lãnh đạo MU phải lập một danh sách rút gọn những người thay thế tiềm năng cho Ten Hag, trong đó Zidane là một trong những cái tên hàng đầu. Cựu danh thủ huyền thoại người Pháp vẫn thất nghiệp mặc dù đã có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Real Madrid cực kỳ thành công.

Zidane đã giành được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và 2 chức vô địch La Liga tại Los Blancos. Kể từ khi rời đội chủ sân Bernabeu vào năm 2021, Zidane vẫn chưa dẫn dắt bất cứ CLB nào khác. Mặc dù vậy, có vẻ như Zidane sẽ không nắm lấy cơ hội làm HLV trưởng MU.

zidane-manchester-united.jpg
Zidane thẳng thừng từ chối nhận công việc dẫn dắt MU vì không rành tiếng Anh. ẢNH: GETTY

Zinedine Zidane từng chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha) trước đây: “Tôi có muốn đến Manchester không? Tôi hiểu tiếng Anh, nhưng tôi không hoàn toàn thành thạo nó. Tôi biết rằng có những HLV đến CLB mà không nói được ngôn ngữ bản địa, nhưng tôi làm việc theo một cách khác.

Có nhiều yếu tố tác động để giành chiến thắng, đó là bối cảnh toàn cầu. Tôi biết mình cần giành chiến thắng gì. Khi còn là cầu thủ, tôi có thể chọn và đến hầu hết các câu lạc bộ. Với tư cách là một HLV, không có quá 50 CLB mà tôi có thể đến.

Có hai hoặc ba khả năng. Nếu tôi trở lại làm HLV một CLB thì đó là để giành chiến thắng. Tôi nói điều đó với tất cả sự khiêm tốn. Đó là lý do tại sao tôi không thể đi đâu cả. Tôi vẫn muốn tiếp tục rèn luyện. Và sau đó, tại sao không tham gia một đội bóng, vào một dự án mà chính tôi là người lãnh đạo?".

manchester-united-zidane.png
Zidane giành 3 chức vô địch Champions League với tư cách HLV trưởng Real Madrid. ẢNH: GETTY

Mặc dù “bóng đen đang bao phủ nhà hát của những giấc mơ”, nhưng Ten Hag vẫn nghĩ rằng ông là người phù hợp dẫn dắt MU. Và sau thất bại của MU trước Newcastle, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định ông có thể xoay chuyển tình thế, bất chấp phong độ tệ hại của “quỷ đỏ” thành Manchester.

HLV Erik Ten Hag của MU nói: “Tôi hiểu rằng khi không có kết quả, việc đặt câu hỏi với người quản lý là một quá trình hợp lý. Nhưng tôi tự tin mình có thể làm được. Với tất cả các câu lạc bộ của mình, tôi đã làm được điều đó và năm ngoái tôi cũng đã làm được điều đó ở đây. Vào thời điểm này, chúng tôi đang ở trong tình thế tồi tệ.

Tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi coi đó là một thử thách. Nó chưa đủ tốt. Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đã vào cuộc và trong vài phút, chúng tôi đã để thua trận đấu. Điều đó thấp hơn tiêu chuẩn của chúng tôi và chúng tôi biết điều đó. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc này.

manchester-united-ten-hag.jpg
Ten Hag tin mình vẫn có thể vực dậy MU. ẢNH: GETTY

Bạn chỉ có được sự tự tin khi bạn chịu trách nhiệm và chiến đấu, bạn đang chiến thắng và chỉ huy đám đông. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được kết quả và từ đó bạn xây dựng được sự tự tin cho chính mình.

Sự tự tin là thứ nằm trong tay bạn và đó là cá nhân, nhưng tất nhiên bạn phải làm điều đó với tư cách một tập thể. Bạn phải gắn bó với nhau. Bạn phải gắn bó với nhau nhưng bạn phải có kỷ luật và bạn phải làm điều đó. Và có sự đoàn kết nữa. Mọi người phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm và hợp tác, đó là chìa khóa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm