Bắt nghi can giết người sau ba năm lẩn trốn

Nạn nhân là anh Hồ Đức Tín (thợ sơn nước, quê Bình Thuận) được phát hiện tử vong vào sáng 10-10-2011, tại công trình xây dựng nhà ở trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận.

Cơ quan điều tra xác định vào thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mặt nạn nhân Tín và nghi can Trúc. Tuy nhiên, Trúc bỏ đi đâu không rõ nên cơ quan công an đã thông báo truy tìm Trúc.

Gần ba năm sau từ khi vụ án xảy ra, ngày 12-9-2014, Công an TP.HCM đã tìm bắt được Trúc. Trúc khai tối 9-10-2011, Trúc cùng anh Tín chơi bài cào ăn tiền ở công trình xây dựng. Do bị Trúc ăn hết tiền nên anh Tín đứng dậy giật lại tiền đang kẹp ở chân Trúc. Khoảng 23 giờ cùng ngày, gặp anh Tín ở trên tầng thượng công trình, Trúc đòi lại tiền thì anh Tín nói đã đốt hết tiền.

Lúc này hai bên mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, Trúc nhặt cây sắt đập nhiều nhát vào đầu, cổ, trán… của anh Tín đến bất tỉnh. Hôm sau, Trúc nghe tin anh Tín đã chết nên bỏ trốn lên Bình Dương làm công nhân. Khoảng tháng 5-2014, Trúc quay về quê vợ ở Vĩnh Long làm thợ hồ. Ngày 12-9, phát hiện manh mối về Trúc, Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm