Công an triệu tập phụ huynh đánh dọa sảy thai cô giáo

Ngày 23-3, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã triệu tập bà Phan Thị Ng. (38 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh) - phụ huynh học sinh, để xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo thực tập mầm non bị đánh dọa sẩy thai.

Bà Ng. bị cáo buộc là vào trường đánh cô chị PTH (21 tuổi) là cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt- Lào (phường Trung Đô), phải nhập viện.

Khu vực trong Trường Mầm non Việt-Lào, nơi xảy ra sự việc.

Theo ông Lê Trường Sơn - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh,  Trường Mầm non Việt - Lào chưa có báo cáo chính thức vụ việc và công an chưa đưa ra kết luận. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, bà Ng. có đánh chị H. vì cho rằng cô giáo thực tập đánh con trai mình.

Chiều 21-3, bà Ng. đến Trường Mầm non Việt-Lào đón con trai về nhà thì phát hiện phía trước cẳng chân trái của con có vết bầm tím. Sáng hôm sau (22-3), bà Ng. đưa con đến trường và yêu cầu giáo viên làm rõ vết bầm trên chân con. Khi đến lớp, phụ huynh Ng. hỏi con “cô nào?”, con của bà Ng. chỉ tay vào cô H. Bà Ng. đã xông tới đánh tới tấp cô H.

Cô giáo chủ nhiệm lớp và hai phụ huynh khác đã vào can ngăn và cô H. khẳng định chị không đánh học sinh.

Như đã đưa tin, sáng 22-3, cô H. (đang mang thai) bị một nữ phụ huynh xông vào đánh. Cô H. được đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, đau bụng. Cô H. được chuyển đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu, theo dõi vì lo sợ bị sảy thai.

Một bác sĩ ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết: “Chị H. được đưa vào trung tâm vào lúc 9 giờ 30 sáng 22-3 trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, đau bụng. Thông tin từ bệnh nhân cung cấp là do bị phụ huynh đánh. Qua kiểm tra cho thấy chị H. đang mang thai ở tuần 13, bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sẩy thai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm