Đánh lái tránh ô tô tải lật ngang, xe khách lao vào vách núi

Sáng 27-5, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT liên quan đến xe khách khiến nhiều người bị thương xảy ra trên tuyến QL1 đi qua địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 19 giờ tối 26-5, tại Km 12 + 400 trên QL1A tuyến đường tránh TP Huế, đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe tải 77C-069.96 do Phan Thanh Phương (41 tuổi, trú Phù Mỹ, Bình Định) lái theo hướng Nam-Bắc, do gặp trời mưa, đường trơn và dốc nên mất lái, xe lật nằm vắt ngang quốc lộ.

Cùng lúc này, xe khách 81B-004.59 do Đỗ Văn Út (39 tuổi, trú An Nhơn, Bình Định) chở theo 30 người chạy cùng chiều từ phía sau bị bất ngờ nên đánh lái tránh. Cú tránh khiến đầu xe đâm vào vách núi.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe khách biến dạng, toàn bộ phần cửa kính trên đầu xe vỡ vụn còn chiếc xe tải bị lật nằm vắt ngang đường hư hỏng nặng. Có bốn người trên ô tô khách bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Vụ tai nạn khiến QL1A tuyến đường tránh TP Huế bị ách tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Vụ tai nạn khiến bốn người bị thương.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CGST đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an thị xã Hương Trà có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu hộ, giúp đỡ các hành khách bị nạn. Hai chiếc xe cẩu cỡ lớn đã được điều tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Để tránh tình trạng ách tắc, các loại xe con, xe tải cỡ nhỏ đã được hướng dẫn đi vào trong TP Huế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm