Giải cứu 4 thanh niên bị lừa bán sang Trung Quốc

Chiều 20-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Nam cho hay đơn vị vừa đưa bốn thanh niên bị một người lừa bán sang Trung Quốc về quê an toàn. Cùng với đó, cảnh sát cũng lên phương án để giải cứu hai người còn lại và truy bắt kẻ lừa bán người.

Kết quả điều tra, trong quá trình khai thác vàng tại xã Tam Lãnh (Phú Ninh, Quảng Nam) Hoàng Công Hoang (42 tuổi, ngụ tại Thái Nguyên) đã quen biết với Hồ Văn Tăng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Sau đó Hoang đến nhà Tăng dụ nhiều người gần đó ra Hà Nội làm việc nhẹ lương cao.

Tin lời Hoang, sáu người cùng xã với Tăng là Hồ Văn Tiêu, Hồ Văn Thi, Hồ Văn Đảo, Hồ Văn Thăm, Hồ Văn Dịp và Tà Cào Vai (tuổi từ 15 đến 24) theo Hoang ra Hà Nội.

Sau khi ra đến Hà Nội, Hoang không chỉ chỗ làm cho sáu người này mà tiếp tục đưa về Lào Cai để chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Đến ngày 10-3, cảnh sát Quảng Nam phối hợp cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc giải cứu bốn người gồm Thi, Tiêu, Đảo và Thăm ở khu vực biên giới Việt - Trung.

Riêng Vai và Dịp đã bị đưa sang Trung Quốc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm