Kho động vật hoang dã quý hiếm bị bắt giữ

Tối 29-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt đối tượng chuyên mua bán động vật hoang dã trái phép.

Theo đó, ngày 24-10, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trạm kiểm lâm Đại Hồng - Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam tiến hành kiểm tra các xe khách trên tuyến quốc lộ 14B.

Phát hiện ô tô khách 47B-019.85 do tài xế Nguyễn Tô Giang (46 tuổi, chủ xe; trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển chạy tuyến Đắk Lắk - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng cho dừng xe kiểm tra.

Cá thể tê tê Java quý hiếm được giải cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện năm cá thể tê tê Java được giấu trong hai giỏ nhựa, bên ngoài là bao lát và thùng giấy dán kín ở hai cốp hầm bí mật của xe. Tổng trọng lượng gần 35 kg.

Qua điều tra ban đầu, lái xe Giang khai nhận vận chuyển thuê số động vật quý hiếm này cho đối tượng Trương Thanh Phước (34 tuổi, trú xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, Kon Tum).

Nhận thấy sự việc bị bại lộ, đối tượng Phước đã di chuyển từ Kon Tum lên cửa khẩu Đắc Ốc (Nam Giang, Quảng Nam) để bỏ trốn sang Lào.

Tuy nhiên, sự việc đã nằm trong tính toán của cơ quan công an. Tại cửa khẩu Đắc Ốc, Phước bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Qua đấu tranh, Phước khai nhận đã mua năm cá thể tê tê Java này của người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thuê ô tô khách vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và trại nuôi động vật của Phước tại Hòa Nhơn (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ 13 con cầy vòi hương và bảy con don.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm