Xe tải gây tai nạn rồi bỏ chạy làm 5 người chết trên QL20

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong và bị thương, trước mắt tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung cứu chữa người bị nạn, đồng thời tổ chức lực lượng giải phóng hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một nạn nhân đang được cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 14-5, trên quốc lộ 20 đoạn vừa qua ngã ba Phi Nôm (xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người chết và nhiều người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Một số người dân ở gần hiện trường vụ tai nạn cho biết: Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tính (trú tại xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chạy từ hướng Đà Lạt về TP.HCM với tốc độ cao. Khi đến Km 211+212 quốc lộ 20 (gần Nhà máy cơ khí tỉnh Lâm Đồng), do không làm chủ tốc độ đã va chạm với một số xe máy.

Sau va chạm, xe tải không dừng lại mà bỏ chạy theo hướng lưu thông. Đến đoạn chùa Bà Cha, xe tải này tiếp tục va chạm khiến hai người bị thương (hai nạn nhân này được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng) nhưng xe vẫn chưa dừng lại.

Khi tài xế Tính điều khiển xe bỏ chạy đến Km 208+800 thuộc khu vực ngã ba Phi Nôm thì va chạm với hàng loạt xe máy, ô tô con, xe tải nhẹ đang dừng đỗ bên phải hướng lưu thông. Cú va chạm này là nghiêm trọng nhất, khiến năm người chết.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bốn người đi đường, tài xế chiếc xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người bị thương nặng; hai ô tô cùng nhiều xe máy bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tập trung cứu người, điều tiết giao thông và giải phóng hiện trường.

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, sau khi va chạm lần thứ nhất, chiếc xe tải chở phân BKS 49C-150.90 đã tăng tốc rất nhanh để bỏ chạy, tiếp tục gây tai nạn thảm khốc hơn.

Vào lúc 9 giờ sáng nay, 14-5, khoa Cấp cứu BV đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận hai trường hợp liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 đoạn gần ngã ba Phi Nôm, Đức Trọng chuyển lên.

Cụ thể: Bệnh nhân Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi, ở xã Hiệp An, Đức Trọng) được chẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não, đa chấn thương và bệnh nhân Hà Tấn Tri (53 tuổi, ở thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, Đức Trọng) bị đa chấn thương, theo dõi dập gan.

Danh sách 5 người tử vong và bị thương trong vụ tai nạn:

1. Trần Trọng Tính (SN 1990, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn, bị tử vong.

2. Nguyễn Thị Hương (SN 1950, quê Lào Cai).

3. Nguyễn Thị Bạch Phượng (SN 1952, Phi Nôm, Đức Trọng).

4. Hai nạn nhân còn lại bị tử vong chưa xác định danh tính.

Hai nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại BV đa khoa Lâm Đồng:

1. Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ Đức Trọng), bị đa chấn thương.

2. Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi, ngụ Đức Trọng), bị đa chấn thương. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm