Cao tốc Hạ Long-Vân Đồn hư hại sau mưa lớn

Tuyến cao tốc Hạ Long-Vân Đồn dự tính sẽ đi vào hoạt động trong quý III-2018, tuy nhiên theo thông tin chủ đầu tư, sáng nay sau cơn mưa lớn, tuyến cao tốc xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Hiện có khoảng năm điểm sạt lở, trong đó nguy hiểm nhất là vị trí hai chân cột điện cao thế (thuộc Km 28+650 và Km 30+500) nằm liền kề đường cao tốc, mưa lớn khiến đất, đá sạt xuống gây mất an toàn.

Ước tính khoảng 100.000 m3 đất, đá tràn xuống đường khiến công trường đang thi công bị hư hại.

Chủ đầu tư đã rà soát toàn bộ, tổng hợp, báo cáo, đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục sự cố. Để đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý vị trí sạt trượt, chủ đầu tư đã cắt cử người túc trực 24/24 giờ dọc tuyến công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long, đã đi kiểm tra các vị trí sạt lở, ông cho biết cao tốc Hạ Long-Vân Đồn là tuyến giao thông quan trọng kết nối Khu kinh tế Vân Đồn với chuỗi dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, vì thế cần đảm bảo kế hoạch hoàn thành như đã định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Nhắc nhở nhà thầu cần ưu tiên hàng đầu đối với vị trí sạt trượt tại chân cột điện cao thế. Khẩn trương hoàn thành nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước dự án và khu dân cư liền kề, kiên quyết không để việc thi công ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực.

Các nhà đầu tư cần chủ động thực hiện song song công tác tổ chức thi công, đồng thời nên đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Tại một diễn biến khác, khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 7 giờ ngày 27-6, huyện Hoành Bồ xảy ra mưa lớn khiến 26 ngầm tràn của huyện bị ngập. Xã Vũ Oai, Thống Nhất và một số điểm trên tuyến quốc lộ 279 bị ngập cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Hoành Bồ chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, địa phương tập trung lực lượng nắm tình hình, trực 24/24 giờ, đưa ra khuyến cáo người dân không được đi qua các ngầm tràn, sông suối; di dời người dân ra khỏi những vị trí xung yếu; bố trí phương tiện, máy móc khơi thông dòng chảy, khắc phục các điểm ngập lụt, sạt lở đất đá; bố trí lực lượng tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi.

Liên quan đến vấn đề khắc phục hệ thống điện lưới tại huyện đảo Cô Tô, theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) Trần Như Long, hiện sà lan đã đến điểm xảy ra sự cố. Công việc khắc phục sự cố điện đang được triển khai đúng tiến độ, với điều kiện như hiện nay có khả năng hoàn thành trong ngày 30-6, khi đó huyện đảo Cô Tô sẽ sớm được cấp điện trở lại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm