Yêu cầu chủ tịch Lâm Đồng làm rõ các vụ ‘bức tử’ rừng

Trong những ngày vừa qua, một số báo phản ánh về các vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những cánh rừng bị triệt phá không chỉ do các cá nhân hay vài hộ gia đình mà có cả những doanh nghiệp liên quan đến các dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31-12.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh hàng chục cây thông ba lá bị “bức tử” bằng hóa chất tại tiểu khu 442 thuộc xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Tổng diện tích rừng thông bị “bức tử” khoảng 3.800 m2. Ngoài ra, gần 4 ha rừng thông tại xã Phi Liêng, huyện Ðam Rông cũng bị đầu độc, chặt phá trong thời gian dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm