Đi thi từ mờ sáng

Có mặt tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Huế, em Nguyễn Quốc Huy (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết khoảng 3 giờ sáng hai anh em đã bắt đầu đi vì nhà cách điểm thi khoảng 35 km. “Em cùng với anh trai chuẩn bị để đi sớm vì đường xa, nhằm đề phòng những sự cố như hư hỏng xe” - em Huy cho biết.

Ông Nguyễn Văn Chương (TP Huế) đợi con ngoài điểm thi lo lắng nói: “Hôm qua, cháu nó thức đến gần 2 giờ sáng vì lo lắng và ôn lại bài nên tôi rất lo, sợ cháu không đủ sức và không tỉnh táo khi làm bài thi”.

Tại các một số điểm thi như Trường ĐH Sư phạm Huế, vào lúc 5 giờ 30 cổng trường chưa mở nhưng có khá nhiều thí sinh và người nhà đến ngồi phía ngoài cổng hay các quán giải khát, tiện thể cho các thí sinh ôn lại bài.

Em Bùi Xuân Tam (TP Huế), cho biết: “Em tranh thủ đến sớm để nghỉ ngơi và xem lại bài chứ ở nhà nôn, không yên tâm”.

Từ 6 giờ sáng tại các điểm thi các thí sinh lần lượt vào phòng thi kiểm tra lại giấy tờ, bỏ điện thoại cho người nhà giữ chuẩn bị vào phòng thi.

Đi thi từ mờ sáng ảnh 1
Thí sinh đến sớm khi trường chưa mở cổng phải đứng đợi ở bên ngoài. Ảnh: NGUYỄN DO

Đi thi từ mờ sáng ảnh 2
Thí sinh và người nhà đợi phía ngoài cổng trường. Ảnh: NGUYỄN DO

Đi thi từ mờ sáng ảnh 3
Khoảng 6 giờ sáng, rất đông thí sinh lần lượt đến các điểm thi. Ảnh: NGUYỄN DO

Đi thi từ mờ sáng ảnh 4
Người nhà ngồi đợi thí sinh ở bên ngoài điểm thi.

Đi thi từ mờ sáng ảnh 5
Người nhà ngồi đợi thí sinh ở bên ngoài điểm thi.

Đi thi từ mờ sáng ảnh 6
Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm