Được giảm án nhờ khắc phục hậu quả

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xử phúc thẩm, tuyên giảm án Bùi An Giang chuyển hình phạt từ chín tháng tù giam sang án treo về tội cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh này nhưng tòa không chấp nhận kháng cáo của Phạm Thanh Nam 15 tháng tù vì xét thấy mức án sơ thẩm đã phù hợp, đúng người, đúng tội.

Hai bị cáo tại tòa

Chiều 13-7-2017, sau khi đã uống rượu bị cáo Nam và Giang cùng một số người bạn đến quán karaoke thuộc ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh để hát.

Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác hai bị cáo đã dùng vỏ chai bia đâm vào hai người bị hại gây thương tích 16% và 09%.

Sau khi gây án hai bị cáo đã đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX đã ghi nhận việc bị cáo Giang bồi thường 20 triệu đồng và phía bị hại cũng đã làm đơn bãi nại cho Giang. Ngoài ra, bị cáo này phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được tuyên giảm án. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm