Út ‘trọc’ được đề nghị giảm nhẹ tội vì có nhiều huân chương

Hôm nay (31-7), phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai.

Trước đó, tại ngày làm việc đầu tiên, các luật sư, đại diện VKS và HĐXX tập trung làm rõ một số tình tiết quan trọng trong vụ án như: việc cho thuê và cầm cố xe biển quân sự, xe biển xanh 80A sai quy định; quá trình các bị cáo câu kết hợp thức trái pháp luật hơn 20.000 lít xăng dầu không đảm bảo chất lượng; bị cáo Út “trọc” sử dụng bằng giả để nâng lương, thăng quân hàm,…

Tại bản cáo trạng, ngoài việc chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật, VKS quân sự Trung ương còn đưa ra hàng loạt tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với mỗi bị cáo.

Bị cáo Út "trọc" tại tòa ngày 30-7. Ảnh TTXVN

Đề nghị giảm nhẹ tội vì có nhiều huân chương

Theo cáo trạng của VKS quân sự Trung ương, quá trình điều tra, Đinh Ngọc Hệ đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp số tiền 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả liên quan đến sai phạm tại Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P tại tỉnh Bình Dương. Quá trình công tác, ông Hệ được tặng thưởng nhiều huân, huy chương. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm b, điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.

Ngoài ra, bị cáo cũng bị đề nghị xem xét một tình tiết tăng nặng. Cụ thể, ông Hệ vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi sử dụng xe ô tô biển quân sự, biển xanh 80A trái pháp luật; đồng thời tổ chức chỉ đạo việc hợp thức trái pháp luật trong kinh doanh xăng kém chất lượng, mỗi hành vi của bị cáo đều đã cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Do đó, phải áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên, được quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015.

Đối với bị cáo Trần Văn Lâm (cựu tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P), quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Lâm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đồng thời theo đề nghị của bị cáo, gia đình đã tự nguyện nộp số tiền 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.

Ngoài ra, bị cáo Trần Xuân Sơn (cựu giám đốc chi nhánh Bình Dương, công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Q.P) cũng được đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ. Sơn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình; tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Út "trọc" được đề nghị xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ. Ảnh: TUYẾN PHAN

Cựu đại tá Phùng Danh Thắm có nhiều công lao

Đối với Phùng Danh Thắm (cựu chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng công ty Thái Sơn), cáo trạng đánh giá bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận thức rõ sai phạm của bản thân; đồng thời có văn bản giải trình lý do đề nghị trang bị nhiều xe ô tô biển quân sự, biển xanh 80A, điều động quân nhân, đề nghị bổ nhiệm vị trí phó TGĐ Tổng công ty Thái Sơn. Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn đã có văn bản báo cáo giải trình sai phạm của ông Thắm có yếu tố khách quan, đề nghị xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả của vụ án; có nhân thân tốt, nhiều năm phục vụ, cống hiến trong Quân đội, có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý, danh hiệu doanh nhân tiêu biểu… Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, điểm s, điểm v Khoản 1, Điều 51 BLHS.

Ngoài ra, trong thời gian làm TGĐ Tổng công ty Thái Sơn từ năm 1996 đến nay, bị cáo có nhiều đóng góp công lao trong việc phát triển tổng công ty, tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập, đời sống cho hàng chục ngàn cán bộ, nhân viên; đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế quốc phòng nói riêng.

Đối với Bùi Văn Tiệp (cựu sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân), bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; tự nguyện nộp 250 triệu đồng để khắc phục hậu quả; có nhiều năm công tác cống hiến trong Quân đội, có thành tích trong công tác, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, huân, huy chương, bằng khen,…

Hủy quyết định kỷ luật quân đội với Út “trọc”

Tại tòa chiều 30-7, chủ tọa đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc hủy bỏ Quyết định số 3149 ngày 5-8-2017 về thi hành kỷ luật đối với Thượng tá Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc").

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định hủy bỏ quyết định về việc thi hành kỷ luật quân đội đối với Thượng tá Đinh Ngọc Hệ, số hiệu sỹ quan 15018341, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn để phục vụ điều tra, xử lý hình sự.

Trong quyết định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đình chỉ chức vụ phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn đối với Thượng tá Đinh Ngọc Hệ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3149.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm