Vào tù vì trộm… đồ chơi trẻ em

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29-10-2017, Nghĩa đi bộ đến trước một chung cư thì thấy tiệm bán đồ chơi trẻ em của bà Nguyễn Thị Hữu Tuyết. Nghĩa phát hiện một bao đồ chơi gồm: 60 con quay nhựa, năm xe cẩu bằng nhựa, hai búp bê baby không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trương Thành Nghĩa tại tòa.

Nghĩa lén lút đến lấy bao đồ trên mang bán được 450.000 đồng. Bà Tuyết phát hiện mất tài sản nên đến Công an phường Vạn Thạnh trình báo. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, Nghĩa bị phát hiện và Nghĩa đã khai nhận hành vi của mình. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 2.250.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 19-10-2017, Nghĩa còn trộm một xe máy (trị giá 1.560.000 đồng) của anh Nguyễn Đức Luân. Bị anh Luân phát hiện, tri hô. Nghĩa bỏ lại xe máy, chạy bộ và bị anh Luân cùng người dân bắt giữ đưa về Công an xã Vĩnh Thái. Cơ quan điều tra Công an TP Nha Trang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm