Nga và NATO đối thoại quân sự về Syria

Các quan chức quân đội cấp cao Nga và NATO sẽ gặp nhau vào tuần tới trong bối cảnh căng thẳng quanh vấn đề Syria đang rất cao, báo Nga Kommersant đưa tin.

Dẫn đầu hai phái đoàn, về phía Nga có Tổng Tham mưu quân đội, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Valery Gerasimov, về phía NATO sẽ có Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Curtis Scaparrotti.

Tổng Tham mưu quân đội, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Nga Valery Gerasimov. Ảnh: SIPOL

Tổng Tham mưu quân đội, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Nga Valery Gerasimov. Ảnh: SIPOL

NATO ngưng mọi liên lạc quân sự cấp cao với Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine tháng 3-2014.

Sau quá trình đóng băng liên lạc, Tướng Gerasimov và Tướng Scaparrotti đã lần đầu điện đàm ngày 14-9-2017. Và trong cuộc điện đàm ngày 21-3, hai ông đồng ý sẽ gặp nhau vào nửa cuối tháng 4. Ngoài Tướng Scaparrotti, tháng trước Tướng Gerasimov còn điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ Joseph Dunford. Như vậy đây sẽ là lần tiếp xúc đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai bên sau 3 năm. Hiện chưa có thông tin về địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp.

Căng thẳng giữa Nga và NATO tăng cao trong vài tuần gần đây, đặc biệt sau thông tin xảy ra vụ tấn công hóa học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus (Syria). Mới nhất, ngày 9-4 đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo Mỹ sẽ đơn phương hành động quân sự với Syria không cần biết Hội đồng Bảo an LHQ có cho phép hay không. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẽ ra quyết định hành động thế nào với Syria trong 48 tiếng nữa.

Còn nhớ đúng một năm trước, ngày 7-4-2017 ông Trump từng lệnh nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria, cũng sau một vụ tấn công hóa học làm hơn 130 người chết. Trước đó, ông Trump chỉ trích thẳng Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm liên đới vì đã ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Curtis Scaparrotti. Ảnh: RUSSIA MATTERS

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Curtis Scaparrotti. Ảnh: RUSSIA MATTERS

Về phần mình, Nga nói tin tấn công hóa học ở Douma là tin giả, rằng Nga và Syria đã kiểm tra Douma và không phát hiện chứng cứ cho thấy có vụ tấn công. Nga cáo buộc Mỹ và phương Tây chỉ tạo cớ để đánh Syria, cảnh báo hậu quả chết chóc.

Theo Russia Today, bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Syria cũng sẽ gặp phải sự giận dữ lớn từ Nga. Tướng Gerasimov gần đây cảnh cáo Nga đã chuẩn bị trả đũa nếu Mỹ tấn công vào Syria gây nguy hiểm cho binh sĩ Nga ở nước này.

Quan hệ Nga-NATO gần đây xuống thấp không chỉ vì chuyện Syria mà cả vì chuyện cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh. Ngày 27-3, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố trục xuất 7 nhân viên trong phái bộ ngoại giao Nga tại trụ sở của NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm