Khánh thành BV Nhi đồng Thành phố hiện đại nhất phía Nam

Ngày 1-6, TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành BV Nhi đồng thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư hiện đại nhất khu vực phía Nam.

BV Nhi đồng TP được xây dựng trên diện tích 12,47 ha, với quy mô 1.000 giường bệnh và tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng. Đây là một trong những bệnh viện tại Khu y tế kỹ thuật cao Tân Kiên, thuộc đề án Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025 của TP.HCM.

Trước đó, ngày 16-1-2017, BV Nhi đồng TP đã đưa vào sử dụng khu khám bệnh ngoại trú, sau đó là khu điều trị nội trú với 500 giường bệnh.

Phòng mổ tim hở hiện đại tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Ảnh: HL

BS Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng TP, báo cáo mặc dù bệnh viện mới đi vào vận hành chưa đầy 16 tháng nhưng đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao lần đầu tiên được thực hiện tại một bệnh viện nhi của thành phố, cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch.

Cụ thể vào tháng 5-2017, bệnh viện đã triển khai chụp cộng hưởng từ. Tháng 1-2018, bệnh viện tiếp tục triển khai kỹ thuật oxy hóa màng ngoài cơ thể ECMO, tim phổi nhân tạo cứu sống các trường hợp suy tim, suy hô hấp tối cấp không hồi phục. Tháng 3-2018, lần đầu tiên một bệnh viện nhi của thành phố có khoa y học hạt nhân đặt tại bệnh viện. Tháng 5-2018, triển khai mổ tim hở, thông tim và phẫu thuật ngoại thần kinh.

Song song phát triển chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng xây dựng phong cách phục vụ nhân văn hiện đại, thể hiện ngay ở khâu đón tiếp bằng bàn tay khép đặt lên ngực trái, đầu cúi chào nói câu khẩu hiệu: “BV Nhi đồng Thành phố xin chào”...

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung thăm hỏi bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi đồng TP. Ảnh: HL

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đánh giá bệnh viện được đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm tình trạng quá tải tại BV Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2, tăng thêm năng lực khám, điều trị cho bệnh nhi ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngày càng tốt hơn.

Quầy nhận thuốc tại BV Nhi đồng TP. Ảnh: HL

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, việc xây dựng BV Nhi đồng TP mang đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và TP.HCM đối với sự nghiệp chăm sóc khỏe của nhân dân nói chung, cho sức khỏe thiếu nhi TP cũng như khu vực phía Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn UBND TP chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó có BV Nhi đồng TP. UBND huyện Bình Chánh tạo điều kiện sớm khởi công BV Nội tiết Trung ương và BV Chợ Rẫy 2 trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm